Bộ trưởng Công thương: Có tiêu cực trong lực lượng chống buôn lậu

07/01/2014 18:05 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trước Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phiên giải trình về chống buôn lậu , hàng giả, hàng nhái… diễn ra sáng nay (7.1).

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận: “Một điều chúng tôi xin báo cáo chắc chắn không thể không có hiện tượng tiêu cực trong các lực lượng chức năng”. Tuy nhiên, ông Hoàng cũng khẳng định tiêu cực trong quản lý thị trường thuộc trách nhiệm của Bộ quản lý chỉ là thiểu số.

ĐB Đỗ Văn Đương đề nghị cho biết số vụ xử lý vi phạm buôn lậu, hàng giả… mà quản lý thị trường đã phát hiện và chuyển sang cho Bộ Công an xử lý hình sự. ĐB Trần Du Lịch muốn Bộ trưởng Công thương khẳng định lực lượng thanh tra công vụ hoạt động, giám sát lực lượng chống buôn lậu như thế nào, thiểu số là bao nhiêu người bị xử lý.

Bộ trưởng Hoàng khẳng định, thanh tra công vụ lâu nay vẫn thường xuyên tiến hành. Trong năm 2012 và 6 tháng đầu 2013, quản lý thị trường đã xử lý 45 công chức có sai phạm, buộc thôi việc 4 người, cách chức 2 người và cảnh cáo 39 người.

Hải quan Lạng Sơn bắt pháo lậu
Hải quan Lạng Sơn bắt pháo lậu - Ảnh: Anh Vũ

Buôn lậu nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng

Tham gia giải trình, trung tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết từ 2010 đến hết 2013, lực lượng công an đã khởi tố hơn 3.000 vụ, mỗi năm trung bình hơn 700 vụ và 1.000 bị can. Riêng 2013, khởi tố 997 vụ, 1.281 bị can - nhiều hơn hẳn các năm trước.

Trong đó, đặc biệt có những vụ khởi tố bị can rất nhiều, như vụ chủ khách sạn Star ở Hạ Long bị bắt quả tang chở tàu dầu lậu trị giá 80 tỉ đồng. Qua mở rộng điều tra, công an bắt 15 bị can, 4 người Trung Quốc. Các đối tượng này khai đã thực hiện 21 lần, tổng số dầu trị giá 700 tỉ đồng. Hay vụ các đối tượng Trung Quốc vừa rồi sang Việt Nam buôn lậu 30.000 chiếc Iphone 5.

Riêng lĩnh vực xăng dầu, phá vụ án tại Tổng công ty Xăng dầu hàng không lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, xuất lậu 296 tấn dầu, trị giá trên 13 tỉ đồng, khởi tố 4 bị can. “Mặt hàng dầu buôn lậu rất nghiêm trọng. Công tác đấu tranh khó khăn vì hầu hết bọn buôn lậu thực hiện trên biển, trong khi tàu hải quan không vươn tới được, biển lại mênh mông quá”, trung tướng Lực nói. Cũng theo lãnh đạo này, hiện nay buôn lậu liên quan đến người nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng, các vụ phát hiện đều rất lớn.

>> Lập rào chắn thép chống buôn lậu
>> Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng phức tạp
>> Đường hầm buôn lậu tinh vi ở Trung Quốc
>> Phát hiện đường hầm buôn lậu từ Thâm Quyến vào Hồng Kông
>> Lãnh 13 năm tù vì buôn lậu 6,4 kg vàng

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.