Bộ trưởng Hà Lan: Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, quan hệ 2 bên nhiều tiềm năng

Như Trần
Như Trần
29/11/2022 21:44 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan Liesje Schreinemacher rất ấn tượng với tăng trưởng GDP của Việt Nam và cho biết quan hệ hai bên còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan Liesje Schreinemacher trong chuyến thăm TP.HCM

đại sứ quán hà lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28 - 30.11, Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan Liesje Schreinemacher đã đến TP.HCM tham gia nhiều hoạt động để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước. Chuyến thăm là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan (1973-2023).

“Quan hệ thương mại giữa Hà Lan và Việt Nam đang phát triển mạnh, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Tôi nghĩ rằng Hà Lan có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ để giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển xanh hơn, bền vững hơn và số hóa nền kinh tế. Rất nhiều tiềm năng vẫn đang được thử nghiệm nhưng những tiềm năng này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên”, bà Schreinemacher cho biết trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 29.11 ở Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM.

Bộ trưởng Schreinemacher cũng rất ấn tượng với việc GDP của Việt Nam năm 2022 dự kiến đạt 8%, vượt mục tiêu 6-6,5%. “Đây là con số các nước châu Âu chỉ có thể mơ ước mà không đạt được ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, tôi tin rằng đây là một tiềm năng và động lực to lớn để nhiều doanh nghiệp Hà Lan khởi nghiệp, đầu tư hoặc chuyển đến Việt Nam. Các bạn là một thị trường đang phát triển rộng mở”, bà Schreinemacher nhấn mạnh.

Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan Liesje Schreinemacher (phải) cùng Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Baar

đại sứ quán hà lan

Tại TP.HCM, bà Schreinemacher đã cùng Cao ủy Liên minh Châu Âu về Môi trường Virginijus Sinkevicius và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên khai mạc phiên toàn thể của Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2022. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thảo luận với bà Schreinemacher về các hoạt động đầu tư và thương mại song phương, các chính sách nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh, cơ hội hợp tác kinh doanh bền vững, vấn đề thực thi EVFTA và chương trình miễn thị thực

Bà Schreinemacher cho biết cả hai nước đều có tham vọng lớn khi nói đến một nền kinh tế bền vững hơn. Hiện Việt Nam và Hà Lan đang ưu tiên hợp tác để xây dựng nông nghiệp bền vững, đặc biệt là quản lý nước.

“Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và Hà Lan có diện tích gần bằng nhau và đều gặp những khó khăn tương tự trong vấn đề quản lý nước. Do đó, chúng ta thực sự có thể học hỏi lẫn nhau”, bà Schreinemacher chia sẻ.

“Tôi đã nói với rất nhiều doanh nghiệp Hà Lan rằng hãy tiếp tục công việc tại đây. Sau đó, mang kinh nghiệm mà họ học được ở Việt Nam quay về giúp Hà Lan điều chỉnh phương pháp. Có thể thấy rằng chúng tôi không chỉ xuất khẩu công nghệ sang Việt Nam”, Bộ trưởng Schreinemacher nói thêm.

Bà Schreinemacher cũng đã có dịp tìm hiểu việc sử dụng xe đạp công cộng tại TP.HCM. “Tại Hà Lan, đạp xe là cách tốt nhất để di chuyển và đây cũng là phương tiện bền vững cho môi trường. Tôi nghĩ TP.HCM có thể áp dụng kinh nghiệm của chúng tôi trong quy hoạch đô thị và cách người Hà Lan đạp xe để khuyến khích thói quen đạp xe của người dân thành phố”, bà Schreinemacher trả lời Thanh Niên.

Trước đó, bà Schreinemacher đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 28.11. Bộ trưởng Schreinemacher cũng sẽ có cuộc họp với Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và khai mạc tọa đàm “Kết nối kinh doanh Hải Phòng - Hà Lan: Xây dựng lĩnh vực Logistics thông minh bền vững và Kết nối giao thương”. Chương trình làm việc của Bộ trưởng Schreinemacher sẽ kết thúc bằng một cuộc thảo luận với đại diện các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam về Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.