Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: ‘U.20 và U.22 Việt Nam đừng làm khán giả thất vọng’

05/05/2017 20:09 GMT+7

'Anh Tuấn mất ngủ nhiều hay sao mà gầy thế này. Nhưng nếu là tôi chắc tôi cũng mất ngủ vì World Cup U.20 đã cận kề rồi. Đấu trường lớn như thế không lo lắng làm sao được, đúng không?', Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ khi đến thăm đội U.20 và U.22 Việt Nam vào chiều 5.5 tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Năm ngoái sau khi đội U.19 Việt Nam thi đấu thành công ở giải vô địch U.19 châu Á 2016 và giành vé dự World Cup U.20, Bộ trưởng đã gọi HLV Hoàng Anh Tuấn là “ngôi sao” mới nổi của bóng đá Việt Nam. Còn hôm nay Bộ trưởng chia sẻ: “Tôi cảm thấy phấn khích khi được gặp lại các chàng trai giỏi giang và rất… đẹp trai, tuấn tú, thông minh của đội U.20 Việt Nam.
Thật tự hào khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đội dự World Cup mà lại là đội duy nhất của Đông Nam Á giành được tấm vé quý giá đó. Nhiệm vụ hết sức quan trọng của đội U.20 là cần tiếp tục phát huy khả năng hiện có khi sang Hàn Quốc thi đấu World Cup U.20. Hãy chơi hết sức mình với 100% phong độ và năng lực.
Cả thế giới nhìn vào chúng ta đấy. Nên hãy cố gắng bảo toàn lực lượng, đá hay đá đẹp, nỗ lực đạt thành tích tốt nhất, giữ gìn hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Hãy nghĩ đến khoảnh khắc cờ Việt Nam được kéo lên, quốc ca Việt Nam được vang lên ở World Cup. Đó là những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời mà cuộc đời mỗi con người phải may mắn lắm mới được trải qua”.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khen Công Phượng ngoài đời trẻ hơn khi nhìn anh thi đấu trên sân cỏ Minh Tú
Bộ trưởng chỉ đạo bằng giọng rất vui: “Xin anh Tuấn hay anh Hữu Thắng đừng nghĩ Bộ trưởng đến là tạo áp lực nặng nề cho các đội nhé. Tuyệt nhiên tôi không tạo sự căng thẳng gì cả đâu. Phải tháo gỡ tâm lý cho cầu thủ. Đừng căng cứng quá. Ra sân mà chân run lập bập thì đá làm sao. Cố gắng thể hiện bản lĩnh, ý chí, kỹ thuật để khán giả thế giới thêm yêu mến chúng ta. Thắng không kiêu bại không nản.
Cần có thái độ chuyên nghiệp, trách nhiệm, bộc lộ được văn hóa ứng xử trước mọi hoàn cảnh của trận đấu. Thi đấu là phải mạnh mẽ chứ không phải như múa trên sân khấu. Đã đá bóng là có va chạm nhưng phải đúng luật. Nếu mình đá đá hết sức mà vẫn thua do đối thủ hay hơn thì chấp nhận. Chỉ đáng trách nếu mình đá dở hơn chính mình. Mọi thứ đã sẵn sàng, súng đã lắp đạn đã lên nòng, không cần phải nín thở chỉnh ngắm nữa, giờ chỉ còn chờ bắn thôi”.
HLV Hữu Thắng (phải) hứa với Bộ trưởng sẽ dẫn dắt đội U.22 Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29 Minh Tú
Quay sang đội U.22 Việt Nam, Bộ trưởng nói: “Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có thành tích cao nhất ở SEA Games cả. Anh Hữu Thắng thấy thế nào, liệu có đặt chỉ tiêu vào chung kết hay giành chức vô địch không nhỉ? Công Phượng ngoài đời trẻ hơn trên sân cỏ đấy. Phượng và các đồng đội phải cố gắng nhé”.
Bộ trưởng ý tứ “lướt qua” thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016: “Những gì không đẹp, không hay ở giải đấu này nhất định không được lặp lại. Tôi luôn muốn nói lại câu này, không bao giờ người hâm mộ quay lưng lại với bóng đá Việt Nam. Sau mỗi chiến thắng hay mỗi thất bại của đội tuyển, khán giả lại trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau và sẵn sàng tha thứ với những khuyết điểm sai lầm và mong chờ đội tuyển sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Tại SEA Games sắp tới, đội U.22 Việt Nam đừng làm thất vọng khán giả”.
HLV Hữu Thắng và HLV Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo với Bộ trưởng, hai đội tuyển đã có được sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 đấu trường lớn nhất trong năm nay. Đội U.22 quốc gia có 3 đợt tập trung tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29, đội U.20 có 6 đợt tập trung tập huấn chuẩn bị cho World Cup U.20. HLV Hoàng Anh Tuấn đã hứa với Bộ trưởng ngoài những cố gắng về chuyên môn, đội sẽ giữ gìn đạo đức và ý thức được đây là cơ hội tốt để quảng bá cho hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.
Đức Huy 'bẽn lẽn" khi được người cao nhất ngành thể thao bắt tay và chúc mừng anh đã có bàn thắng đẹp tại AFC Cup Minh Tú
HLV Hữu Thắng và Công Phượng tặng Bộ trưởng chiếc áo có chữ ký toàn đội
HLV Hữu Thắng, giám đốc kỹ thuật Gede và HLV Hoàng Anh Tuấn
HLV Hoàng Anh Tuấn từng được Bộ trưởng khen như 'ngôi sao' mới nổi Minh Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.