Bộ trưởng Nhật Bản bảo vệ việc phụ nữ đi giày cao gót

05/06/2019 21:00 GMT+7

Dường như thời điểm phụ nữ Nhật Bản có thể thoát ly giày cao gót vẫn còn xa, sau khi Bộ trưởng Y tế và Lao động Takumi Nemoto lên tiếng bảo vệ quy định bất thành văn đối với nữ giới tại công sở.

Trước câu hỏi về chiến dịch kiến nghị nên ngưng ngay yêu cầu buộc nữ giới phải mang giày cao gót đến nơi làm việc, Bộ trưởng Nemoto hôm 5.6 cho rằng đây là quy định “cần thiết và hợp lý”.
“(Việc phụ nữ mang giày cao gót tại công sở) được xã hội chấp nhận và xem là cần thiết cũng như thích đáng cho môi trường nghề nghiệp”, AFP dẫn lời ông Nemoto phát biểu trước một ủy ban quốc hội.
Trước đó một ngày, Bộ Y tế và Lao động đã tiếp nhận kiến nghị liên quan đến chiến dịch #KuToo, một cách chơi chữ bằng cách ghép từ “kutsu” (tức giày) và “kutsuu” (có nghĩa là đau đớn).
[VIDEO] #KuToo - chiến dịch chống giày cao gót của phụ nữ Nhật Bản
Phong trào trên được nữ viễn viên kiêm nhà văn tự do Yumi Ishikawa khởi xướng và nhanh chóng giành được sự ủng hộ của hàng ngàn người trên mạng.
Những người phát động chiến dịch cho rằng giày cao gót có thể nói là yêu cầu bắt buộc khi nữ giới tìm việc và đi làm tại nhiều công ty Nhật Bản.
Tranh cãi về giày cao gót không chỉ dừng ở môi trường làm việc tại Nhật Bản mà còn diễn ra ở phương Tây.
Vào năm 2015, giám đốc liên hoan phim Cannes của Pháp đã xin lỗi sau khi không cho phép phụ nữ chẳng mang giày cao gót bước lên thảm đỏ. Tuy nhiên, Cannes vẫn duy trì quy định này trong những lần liên hoan tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.