Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức

24/11/2014 22:00 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức và trở thành người đầu tiên của chính quyền Obama ra đi sau thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel - Ảnh: Reuters 

Tổng thống Obama tuyên bố quyết định trên vào lúc 11 giờ 30 ngày 24.11 (giờ Mỹ, tức khoảng 23 giờ 10  giờ Việt Nam) tại Nhà Trắng.

“Trong tháng 10, Bộ trưởng Hagel đã bắt đầu nói chuyện với Tổng thống Mỹ về việc rời khỏi chính quyền Obama sau thời gian chuyển đổi giữa nhiệm kỳ”. “Những cuộc đối thoại này đã diễn ra trong nhiều tuần”, ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ.

Trong khi đó, New York Times cho rằng ông Obama đã yêu cầu ông Hagel từ chức sau những cuộc nói chuyện giữa 2 người. Và người kế nhiệm tiềm năng có thể bao gồm Michele Flournoy, cựu Thứ trưởng Bộ quốc phòng hiện đang điều hành Trung tâm An ninh mới của Mỹ; Thứ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Robert Work.

Điều này không đến một cách bất ngờ, nó là cả thời gian dài, phụ tá của ông Hagel nói với ABC News.
Ông Hagel sẽ cùng có mặt với Tổng thống Obama trong các tuyên bố của Nhà Trắng. Quan chức cấp cao Mỹ cho biết, ông Hagel vẫn sẽ ở đó cho đến khi người kế nhiệm được xác nhận.

Ông Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ ngày 27.2.2013, là cựu binh trong cuộc chiến tại Việt Nam và là thành viên của đảng Cộng hòa. Trong hai năm qua, Bộ trưởng Hagel đã quản lý một đợt chuyển tiếp cho các lực lượng vũ trang Mỹ, bao gồm việc rút quân ở Afghanistan. Ngoài ra, ông Hagel đã hướng dẫn quân đội và hỗ trợ đối phó với những thách thức từ dịch bệnh Ebola, theo ABC News.

Việc ra đi của ông Hagel được cho rằng ông bị chỉ trích liên quan đến các chính sách đối ngoại, từ đối phó khủng hoảng Ebola đến sự đe doạ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngọc Mai

>> Chuck Hagel vất vả điều trần
>> Ông Chuck Hagel sắp được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.