Bộ trưởng Quốc phòng Úc phản đối ‘quân sự hóa’ Biển Đông

03/09/2015 17:05 GMT+7

(TNO) Phát biểu tại New Dehli ngày 2.9 nhân chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews đã bày tỏ quan ngại về khả năng Biển Đông có thể bị quân sự hóa, nhưng không nêu tên Trung Quốc.

(TNO) Phát biểu tại New Dehli ngày 2.9 nhân chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews đã bày tỏ quan ngại về khả năng Biển Đông có thể bị quân sự hóa, nhưng không nêu tên Trung Quốc.

>> Năm 2017, Trung Quốc hoàn tất quân sự hoá các đảo nhân tạo ở Biển Đông
>> Đài Loan cảnh báo Trung Quốc sẽ lập ADIZ ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews duyệt hàng binh danh dự tại New Dehli vào ngày 2.9 - Ảnh: AFP

“Úc kịch liệt phản đối hành động dọa nạt, hung hăng hay khiêu khích để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền, hoặc để đơn phương thay đổi hiện trạng của bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về nguy cơ các bãi đá tại Biển Đông bị quân sự hóa”, tờ New India Express (Ấn Độ) dẫn phát biểu của ông Andrews.  

“Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục đe dọa sự ổn định của khu vực. Vấn đề đã gây chú ý của cộng đồng quốc tế trong vài tháng gần đây chính là tình hình Biển Đông. Úc có lợi ích hợp pháp đối với việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, giao thương thông thoáng và quyền tự do lưu thông tại Biển Đông”, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho hay.

Ông Andrews cho biết Úc khuyến khích các nước liên quan tham gia tiến hành các cam kết theo Tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), đồng thời kêu gọi Trung Quốc và ASEAN sớm đạt được tiến triển trong đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). 

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng nhấn mạnh nước này đánh giá Ấn Độ có vai trò “then chốt” cho việc tăng cường an ninh, ổn định và thịnh vượng tại Ấn Độ Dương.

Do Úc và Ấn Độ có chung hải giới tại Ấn Độ Dương, nên hai nước có cùng lợi ích trong việc duy trì tự do hàng hải và giao thương tại đây, theo ông Andrews.

“Úc cho rằng Ấn Độ có vai trò then chốt trong việc tăng cường an ninh, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương… Đó là lý do vì sao Úc xem Ấn Độ như một đối tác chiến lược”, Bộ trưởng Andrews nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.