Bộ tứ kim cương đối phó âm mưu thay đổi thực trạng ở Biển Đông

22/09/2021 22:00 GMT+7

Tại cuộc họp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24.9 tới, lãnh đạo Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc (nhóm Bộ tứ kim cương) dự kiến sẽ phản đối âm mưu của Trung Quốc nhằm thay đổi thực trạng tại Biển Đông.

Ngày 24.9 tới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Hãng thông tấn Kyodo ngày 22.9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay dự thảo tuyên bố chung của cuộc họp trên dự kiến sử dụng những ngôn từ cứng rắn hơn trước đây liên quan đến tình hình tại biển Hoa Đông và Biển Đông.
Theo đó, lãnh đạo nhóm bộ tứ kim cương sẽ “phản đối các thách thức đe dọa trật tự hàng hải dựa trên luật lệ”, đặc biệt tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Đây là hai vùng biển mà Trung Quốc đang đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền phi pháp và liên tục bị cộng đồng quốc tế phản đối.
Cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhóm bộ tứ kim cương sẽ là dịp củng cố quan hệ giữa các thành viên liên minh, mang đến cơ hội thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Harris: Mỹ sát cánh cùng đối tác, đồng minh đương đầu yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Về khía cạnh hợp tác công nghệ, nhóm bốn nước sẽ cam kết phát triển các hệ thống mạng di động 5G an toàn và minh bạch. 5G là lĩnh vực chứng kiến sự cạnh tranh dữ dội giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo các nguồn tin, từ ngữ trong dự thảo tuyên bố chung vẫn có thể thay đổi trong vài ngày còn lại trước khi cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Nhà Trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.