Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức cách ly 950 người từ vùng dịch nCoV trở về

Vũ Hân
Vũ Hân
03/02/2020 17:40 GMT+7

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, đơn vị này đang được giao xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giám sát, cách ly 950 người Việt Nam trở về từ vùng có dịch nCoV trong vòng 14 ngày để phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra chiều 3.2, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đơn vị này đang được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, giám sát 950 người Việt trở về từ Trung Quốc và những vùng có dịch để giám sát trong vòng 14 ngày, đảm bảo ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng.
Bộ Tư lệnh Thủ đô dự kiến sẽ bố trí doanh trại tại 2 khu vực Xuân Mai và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh tại xã Thanh Mỹ của thị xã Sơn Tây để những người này lưu lại trong thời gian giám sát.
“Hiện chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện vận chuyển 950 người, chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo ăn ở cho những người này trong 14 ngày cách ly”, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết.
Do Bộ Tư lệnh không đủ y, bác sĩ và phương tiện y tế chuyên dùng để đối phó với dịch, vị đại diện này đề nghị Sở Y tế tăng cường vật tư bảo hộ, trang thiết bị y tế và y bác sĩ trong trường hợp cần.
Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đề nghị tăng cường 5 đội cơ động của Sở Y tế để cách ly điều trị cho nhân dân từ Trung Quốc về khi bố trí sinh hoạt tại doanh trại quân đội; các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp có sốt để cách ly.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, một lần nữa nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất hiện nay là những người trở về từ vùng có dịch phải được giám sát, cách ly trong vòng 14 ngày.
“Hiện nay, nguồn vào Hà Nội rất nhiều, cả đường bộ, đường hàng không. Y tế xã, phường phải nắm danh sách tất cả, theo dõi giám sát 14 ngày, lập tức cách ly nêu có biểu hiện bệnh. Vậy làm sao nắm được tất cả những người này? Mong Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, tất cả các cơ quan, đơn vị có người nhập cảnh đến từ vùng có dịch… phải khai báo để y tế xã, phường nắm bắt kịp thời để theo dõi. Đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn”, ông Cảm đề nghị.
Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố, đề nghị chuẩn bị sẵn sàng để 584 trạm y tế xã có thể tiếp nhận những trường hợp biểu hiện bệnh để cách ly khi cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.