Bố vợ bắn trọng thương con rể

11/06/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Bố vợ đã dùng súng hoa cải bắn bị thương con rể. Một phụ nữ ở gần đó cũng bị dính đạn vào sườn và đùi trái.

Vụ việc xảy ra tại khu vực ngõ 67/152, chợ Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng vào khoảng 17 giờ 30 hôm qua (10.6). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Huấn (49 tuổi) và chị Đàm Thị Lan (29 tuổi), cùng ở Q.Lê Chân.

Hung thủ được xác định là ông Lê Đức Trang (89 tuổi), ở Q.Lê Chân.

cha vợ bắn con rể 2
Hàng chục cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau vụ nổ súng - Ảnh: Đông Bắc

Theo điều tra ban đầu của Công an Q.Lê Chân, vào thời điểm trên, do có mâu thuẫn với anh Huấn (là con rể và là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Việt - Tiệp) về việc tiêm thuốc cho bản thân nên ông Trang đã lấy súng bắn đạn hoa cải đuổi theo anh Huấn ra ngoài đường.

Khi ở khoảng cách khá gần, ông Trang bóp cò bắn về phía anh Huấn khiến anh này bị thương ở vùng lưng và mông. Viên đạn hoa cải đồng thời cũng găm vào đùi trái và cạnh sườn trái chị Lan đang đi đến gần khu vực đó.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Trang, Công an Q.Lê Chân thu giữ 10 viên đạn hoa cải, 1 khẩu súng dài 1,2 m sản xuất tại Mỹ, trong đó có 1 tút đạn hoa cải.

Hiện Công an Q.Lê Chân đang tiến hành các thủ tục giám định để xử lý vụ việc.

P.H.S

>> Bắt 2 nghi can bắn người
>> Bắt nghi can nổ súng bắn người
>> Lãnh án tù vì mua bán người
>> Giám đốc bắn người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.