Bộ Y tế cung ứng tamiflu ứng phó điều trị cúm

Liên Châu
Liên Châu
24/12/2019 04:40 GMT+7

Chiều 23.12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã thông tin về khả năng cung ứng thuốc tamiflu cho điều trị cúm.

Theo đó, Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường việc nhập thuốc về Việt Nam.
Trong số 1.720 viên tamiflu 75 mg đang tồn kho tại công ty phân phối, Cục đã điều động 1.000 viên cho Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội), sau khi bệnh viện này có công văn (hôm 13.12) đề nghị được vay thuốc từ nguồn chống dịch.
Ngoài ra, 1 lô 50.000 viên tamiflu dự kiến được nhập khẩu về Việt Nam ngày 26.12. Lô tiếp theo khoảng 140.000 viên 75 mg sẽ về trong tháng 1.2020.
Cục Quản lý dược cũng đề nghị người bệnh không tự ý điều trị, sử dụng thuốc tamiflu khi chưa được bác sĩ kê đơn vì không đảm bảo an toàn, có thể gây kháng thuốc.
Người dân khi có triệu chứng mắc cúm cần đến các cơ sở khám chữa bệnh để được khám bệnh và kê đơn thuốc điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.