Bộ Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân bệnh nhi ở Bình Phước tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/07/2020 10:45 GMT+7

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước sớm có thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn và kết quả giám định pháp y đến gia đình bệnh nhân tử vong.

Sáng 21.7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Quách Ái Đức cho biết đã nhận được công văn hỏa tốc của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng gây tử vong cho người bệnh vào ngày 19.7 - trường hợp bệnh nhi Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi, ngụ H.Bù Đốp).

Trong công văn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ, động viên sự mất mát của gia đình nạn nhân; Sớm tiến hành kiểm thảo tử vong, thành lập Hội đồng chuyên môn để nhận định nguyên nhân, phối hợp với cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy định của luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 102/2011/NĐ-CP; Rà soát tất cả quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc đã thực hiện đối với người bệnh từ lúc nhập viện cho đến khi xảy ra diễn biến xấu và gây tử vong.

Bệnh nhi Lữ Đoàn Phi Công 

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Chỉ định người phát ngôn của Sở Y tế để cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho cơ quan báo chí, truyền thông và sớm có thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn và kết quả giám định pháp y đến gia đình nạn nhân.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa: Đầu tháng 4.2020, bé Lữ Đoàn Phi Công bị gãy tay trái, được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Bình Phước, được chẩn đoán: gãy kín trên lồi xương cánh tay trái/ vỡ hố khuỷu trái.

Ngày 4.4, bệnh nhi Phi Công được phẫu thuật nắn chỉnh bằng 3 cây đinh, đến ngày 8.4 thì được xuất viện.

Bé 7 tuổi nguy kịch sau ca mổ ở tay: Cha và bà nội nói gì?

Khoảng 8 giờ ngày 14.7, Lữ Đoàn Phi Công được đưa đến BV đa khoa tỉnh Bình Phước để mổ tháo đinh nẹp ở tay trước đó. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (14.7), gia đình có hỏi bác sĩ thì được cho biết bé đang hôn mê, rối loạn nhịp tim. Đến khoảng 19 giờ (14.7), do quá sốt ruột, gia đình đã yêu cầu BV đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển bé lên BV Nhi đồng 2, TP.HCM để điều trị. Dù bác sĩ BV Nhi đồng 2 đã nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh nhi đã tử vong vào sáng 19.7.

Theo báo cáo của BV đa khoa tỉnh Bình Phước: Qua khám lâm sàng, trước khi mổ cháu Công tiếp xúc tốt, mạch rõ, tim đều, phổi trong, mạch 100 lần/phút, khi nhập viện Công tỉnh, sinh hiệu (mạch, huyết áp, nhịp thở..) ổn. Công được chuyển qua Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức để phẫu thuật.

Đến 9 giờ 25 phút sáng 14.7.2020, bệnh nhi được phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái tại Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Đến 10 giờ 30 phút bệnh nhi Công được chuyển xuống phòng hậu phẫu, với sức khỏe ổn định.

Gia đình đã đưa cháu Công về nhà và tổ chức tang lễ

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày, bệnh nhi đột ngột diễn biến nặng, thở yếu, nhịp tim nhanh, nhỏ; tiến hành hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện, diễn tiến bệnh rất nặng.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi giải thích tình trạng bệnh đối với người nhà bệnh nhân, BV đa khoa tỉnh Bình Phước đã làm thủ tục chuyển bệnh nhi Lữ Đoàn Phi Công lên BV Nhi đồng 2, TP.HCM để điều trị.

Chẩn đoán lúc chuyển viện: Hôn mê, ngưng tim/ hậu phẫu giờ thứ 8/ phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái.

Hiện tại BV đa khoa tỉnh Bình Phước đã bàn giao hồ sơ bệnh án liên quan đến bệnh nhi Lữ Đoàn Phi Công cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Xoài để điều tra, làm rõ.

Bộ Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Lữ Đoàn Phi Công

Đại diện Sở Y tế, BV đa khoa tỉnh cũng đã đến gia đình bệnh nhi để chia buồn. Sáng nay, 21.7, Sở Y tế Bình Phước đã gửi công văn đến BV Nhi đồng 2, Sở Y tế TP.HCM để phối hợp thành lập Hội đồng chuyên môn, làm rõ cái chết của bệnh nhi”, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Quách Ái Đức cho biết thêm.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.