Bob Dylan bán hơn 600 ca khúc cho Universal Music Group

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
08/12/2020 12:04 GMT+7

Danh ca Bob Dylan đã bán toàn bộ hơn 600 bài hát kéo dài sáu thập kỷ của mình cho chi nhánh xuất bản âm nhạc Universal Music Group (UMG). Đại diện UMG công bố thông tin trên hôm 7.12 (giờ địa phương), theo Reuters.

Đại diện UMG cho biết thỏa thuận bao gồm các bài hát mang tính biểu tượng những năm 1960 của Bob Dylan như Blowin' in the WindLike a Rolling Stone, nhưng không tiết lộ các điều khoản cụ thể của thỏa thuận. “Đây là thỏa thuận xuất bản âm nhạc quan trọng nhất trong thế kỷ này và là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất mọi thời đại", đại diện UMG công bố trong một thông cáo báo chí.
UMG từ chối tiết lộ giá trị của bản hợp đồng nhưng nhiều khả năng số tiền sẽ làm phình to khối tài sản của Bob Dylan - người từng viết: “Tiền không thể thốt nên lời” lên hàng nhiều triệu USD. Tờ Financial Times cho biết số tiền này có thể là 9 con số.

Bob Dylan trình diễn ở Los Angeles (Mỹ) tháng 5.2004

ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn của UMG nói với phóng viên Reuters: “Không thể tiết lộ cụ thể về các điều khoản trong thỏa thuận nhưng về cơ bản quyền lợi thuộc về Bob Dylan”.
Bob Dylan nổi lên từ đầu những năm 1960, trở thành nghệ sĩ được ca ngợi và có ảnh hưởng nhất trong thời đại nhạc rock, hiện vẫn đang sáng tác và biểu diễn ở tuổi 79. Album mới nhất của ông - Rough and Rowdy Ways - phát hành hồi tháng 6.2020 là một thành công về mặt thương mại, được giới phê bình đánh giá cao. Tháng 4.2011, ông từng sang biểu diễn tại Q.7, TP.HCM.
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bob Dylan từng đoạt giải Nobel Văn chương năm 2016, đã bán hơn 125 triệu đĩa trên khắp thế giới. Các bài hát của ông được hàng trăm nghệ sĩ thu âm hơn 6.000 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.