Boeing bị phạt 200 triệu USD liên quan máy bay 737 MAX

Khánh An
Khánh An
24/09/2022 07:30 GMT+7

Mẫu máy bay 737 MAX bị dừng bay trên toàn thế giới trong 20 tháng, sau 2 vụ rơi máy bay làm tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Đài CNBC ngày 23.9 đưa tin Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) đã đạt thỏa thuận về việc hãng Boeing (Mỹ) sẽ phải chi 200 triệu USD tiền phạt nhằm dàn xếp cáo buộc về việc hãng khiến các nhà đầu tư hiểu sai, sau 2 vụ rơi máy bay 737 MAX.

Cựu CEO Dennis Muilenburg cũng đồng ý chi 1 triệu USD để dàn xếp. Mẫu máy bay này được chứng nhận vào tháng 3.2017, nhưng bị dừng bay trên toàn thế giới trong 20 tháng, sau 2 vụ rơi máy bay tại Indonesia vào tháng 10.2018 và Ethiopia vào tháng 3.2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Mỹ đã cho phép Boeing 737 MAX bay trở lại từ tháng 11.2020

Cả 2 vụ tai nạn đều liên quan sai sót dữ liệu từ cảm biến truyền đến phần mềm hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS), khiến máy bay bị chúi đầu xuống. MCAS không được đề cập trong hướng dẫn phi công. SEC cho rằng sau 2 tai nạn, Boeing và ông Muilenberg biết rõ về những lo ngại liên quan MCAS, nhưng vẫn khẳng định máy bay an toàn.

Indonesia cho phép Boeing 737 MAX bay lại sau 3 năm tai nạn thảm khốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.