Boko Haram bắt vợ Phó thủ tướng Cameroon

28/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 27.7, lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram tấn công nhà riêng của Phó thủ tướng Cameroon Amadou Ali ở thành phố Kolofata, miền bắc nước này, và bắt vợ của ông.

Theo Reuters, vụ tấn công đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ông Ali và gia đình vừa trở về nhà từ thủ đô Yaoundé để mừng dịp bắt đầu tháng chay Ramadan của Hồi giáo. Trong lúc đụng độ, ông kịp thời trốn thoát và được các cận vệ hộ tống đến một thị trấn kế cận nhưng vợ ông đã lọt vào tay Boko Haram và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Các tay súng Boko Haram chủ yếu hoạt động ở Nigeria nhưng cũng đang tăng cường các vụ tấn công trong lãnh thổ Cameroon.

Cách đây hơn 3 tháng, lực lượng này gây chấn động khi bắt cóc hơn 200 nữ sinh Nigeria và đến nay các nạn nhân vẫn chưa được giải cứu.

Trọng Kha

>> Nhóm cực đoan Boko Haram trỗi dậy tại Nigeria
>> Nhóm Boko Haram nhận đánh bom tòa nhà LHQ ở Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.