
'Quái kiệt' Christopher Nolan làm phim về 'cha đẻ' bom nguyên tử
Hollywood Reporter ngày 8.10 đưa tin đạo diễn Christopher Nolan chỉ đạo bộ phim Oppenheimer kể về nhà khoa học J. Robert Oppenheimer - một trong những "cha đẻ" của bom nguyên tử.
Sau hơn 30 năm, Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo Libya vẫn không có được bom nguyên tử. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy, nỗi sợ hãi từng khiến ông ta phải chi hàng tỉ USD cho một dự án hạt nhân, không phải là không có cơ sở.
Tròn 75 năm sau thảm họa bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, một phóng viên Mỹ đã tiết lộ sự che đậy của chính phủ Mỹ về tác động khủng khiếp của loại vũ khí hủy diệt này.
Giáo hoàng Francis đã đến Nagasaki, một trong hai thành phố từng bị ném bom nguyên tử trong lịch sử thế giới, và gọi vũ khí hạt nhân là một sai lầm "không thể nào bào chữa được".
Ước tính 50 quả bom nguyên tử của Mỹ vẫn đang nằm ở căn cứ không quân trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh quan hệ Washington – Ankara đang căng thẳng, nhất là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ kéo quân đánh lực lượng người Kurd ở Syria.
Một nghiên cứu mới công bố dự đoán viễn cảnh chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ bùng bổ vào năm 2025, có thể khiến 125 triệu người thiệt mạng, gây ra nạn đói nghiêm trọng và giảm nhiệt độ trái đất, gây nạn đói kéo dài 10 năm.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres quan ngại về việc chất phóng xạ đang rò rỉ ra Thái Bình Dương từ một vòm bê tông được xây dựng từ thế kỷ 20 để chứa chất thải từ các vụ thử bom hạt nhân của Mỹ và Pháp.
Các đại dương trên thế giới phải hấp thụ lượng nhiệt lớn, khiến mực nước biển ngày càng dâng cao cũng như kéo theo bão tố dày đặc và bất thường hơn.
Ngày 6.8, thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thả bom nguyên tử của Mỹ xuống nơi này cách đây đúng 73 năm.
Lần đầu tiên, chúng ta biết được chính xác hàm lượng phóng xạ mà các nạn nhân trong vụ thả bom nguyên tử tại Hiroshima đã bị phơi nhiễm và dẫn đến cái chết đau đớn.
Từ tháng 4 tới, chính phủ Nhật Bản sẽ chu cấp chi phí đi lại cho những nhân chứng sống để họ chia sẻ về ký ức liên quan đến thảm họa tấn công hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945.
Một bản tin cho thấy bức ảnh ông Kim Jong-il, vị cố lãnh đạo đã qua đời cách đây 6 năm, đang xem một vật thể hình cầu trông tương tự một vũ khí nguyên tử.