Bom tấn lận đận 'Hoa Mộc Lan' ra rạp tại Trung Quốc

Thế Sang
Thế Sang
11/08/2020 17:09 GMT+7

Sáng ngày 11.8 (giờ VN), Variety cho biết bom tấn Hoa Mộc Lan (tựa gốc: Mulan ) sẽ được chiếu ở Trung Quốc thời gian tới.

Trường hợp của hai bom tấn lận đận bậc nhất mùa hè năm nay là Hoa Mộc Lan Tenet khiến báo chí phương Tây tốn nhiều giấy mực: sau nhiều lần hoãn, nay, Hoa Mộc Lan "nối gót" Tenet trong việc "cập bến" thị trường tỉ dân Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin, tác phẩm của nữ đạo diễn Niki Caro sẽ chiếu ở thị trường xứ Trung trong thời gian sớm nhất. Về phía Disney, tìm được nơi hạ cánh an toàn cho "con cưng" của họ giữa thời điểm dịch Covid-19 hoành hành như hiện nay đã là điều may mắn.
Trước đó, Hoa Mộc Lan đã dời chiếu bốn lần vì ảnh hưởng của đại dịch. Thế nhưng Disney đã chọn bước đi khôn ngoan đó là đưa phim lên thẳng nền tảng chiếu phim trực tuyến Disney+ với mức giá 29,99 USD (trả một lần) từ ngày 4.9 tới. Theo thống kê của Variety, nếu muốn hòa vốn, riêng ở trên Disney+, Hoa Mộc Lan cần đến 8,4 triệu lượt khán giả đăng ký. Dĩ nhiên là Disney vẫn cho chiếu tác phẩm đình đám của họ ở rạp, thế nhưng ở Mỹ, câu chuyện đó còn xa do xứ cờ hoa vẫn đang gồng mình chống dịch. 

Minh tinh Lưu Diệc Phi tạo dáng trên thảm đỏ khi Hoa Mộc Lan chiếu ra mắt ở nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 3 năm nay

Ảnh: AFP

Mulan sẽ chiếu ở một số thị trường châu Á khác ngoài Trung Quốc như Singapore và Malaysia cũng từ ngày 4.9, nhưng không rõ có chiếu ở đại lục cũng trong ngày này hay không. Nếu "khai hỏa" vào ngày đó, Hoa Mộc Lan sẽ "đụng độ" với bom tấn Tenet vì đó là ngày chiếu ra mắt (premiere) của phim này. Song song với những thông tin trên, Disney cũng cho ra lò poster phim Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan có kinh phí sản xuất 200 triệu USD, là "át chủ bài" của "Nhà chuột" trong mùa hè năm nay. Disney như trút gánh nặng khi tìm được "nguồn cung" cho phim này ở các thị trường ngoài Mỹ bởi phương án đưa phim lên chiếu trên Disney+ chỉ áp dụng cho những thị trường mà Mulan khó khăn trong việc ra rạp.  
Hoa Mộc Lan được làm lại thành phiên bản người đóng (live-action) từ bản phim hoạt hình cùng tên năm 1998. Phim có minh tinh Trung Quốc Lưu Diệc Phi đóng chính, kể về nữ tướng huyền thoại Trung Hoa tòng quân thay cha đánh giặc. Bên cạnh "thần tiên tỷ tỷ", phim còn quy tụ dàn sao gốc Á đình đám như Củng Lợi, Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.