Bốn cựu lãnh đạo Khmer Đỏ ra tòa

28/06/2011 00:26 GMT+7

Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do LHQ bảo trợ (ECCC) hôm qua bắt đầu xét xử 4 nhân vật chóp bu của chế độ diệt chủng này.

Các bị cáo, gồm “kiến trúc sư” của chế độ Nuon Chea, cựu Chủ tịch nước Khieu Samphan, cựu Ngoại trưởng Ieng Sary và vợ là cựu Bộ trưởng Xã hội Ieng Thirith, đối mặt các tội danh diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

 
(Từ trái sang) Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Thirith và Ieng Sary tại phiên tòa hôm qua - Ảnh: AFP

Các bị cáo đều tuyên bố không nhận tội trong phiên tòa hôm qua trước sự giận dữ của hàng trăm người trong và ngoài phòng xử. Sem Hoen, người mất 4 thân nhân dưới bàn tay thảm sát của Khmer Đỏ, nói với Reuters: “Chúng tôi muốn công lý. Tôi muốn họ phải thú nhận tội ác kinh hoàng của mình”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày nhưng các chuyên gia cho rằng do tính phức tạp của vụ việc, quá trình xét xử có thể kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm. Nhiều người lo ngại do đã quá già (Nuon Chea - 86 tuổi, Khieu Samphan - 80 tuổi, Ieng Sary - 86 tuổi và Ieng Thirith - 79 tuổi), có thể các bị cáo sẽ qua đời trước khi bản án được tuyên. Hồi năm ngoái, ECCC đã tuyên phạt Duch, cựu cai ngục nhà tù S-21 của Khmer Đỏ, 35 năm tù giam vì cái chết của 14.000 người.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.