Bốn hành khách đi xe lửa ở Ấn Độ tử vong vì nóng

12/06/2019 22:34 GMT+7

Các nạn nhân đã thiệt mạng do cái nóng khủng khiếp trong các toa tàu, theo AFP dẫn lời giới chức Ấn Độ.

Theo AFP ngày 12.6, xe lửa di chuyển từ Agra (bang Uttar Pradesh) đến thành phố Coimbatore (bang Tamil Nadu).
Phát ngôn viên Đường sắt Ấn Độ Ajit Kumar Singh cho hay nguyên nhân dường như do nhiệt độ cao vượt sự chịu đựng của nạn nhân. “Điều này thật sự bất hạnh”, ông Singh nói.
“Khi con tàu tiến vào địa phận Jhansi, chúng tôi nhận cuộc gọi từ một nhân viên trên tàu rằng có một hành khách đã bất tỉnh”, phát ngôn viên Singh cho biết.
Ban quản lý nhanh chóng điều nhân viên y tế đến ga, nhưng họ phát hiện 3 người đã chết. Người thứ 4 qua đời tại bệnh viện.
Nhiệt độ trong 2 tuần qua đã dao động khoảng 45oC ở Jhansi, thuộc bang miền bắc Uttar Pradesh.
Phát ngôn viên Singh cho biết tàu Kerala Express không hề có vấn đề kỹ thuật, nhưng nhóm nạn nhân ngồi ở toa không có điều hòa.
Một hành khách ngồi cùng toa cho hay xe lửa vô cùng nóng bức và ngột ngạt.
“Ngay sau khi chúng tôi rời Agra, cái nóng đã trở nên không chịu đựng nổi, và một số người bắt đầu than khó thở và bứt rứt”, Đài News18 dẫn lời hành khách kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.