Bốn người chết, 10 người mất tích trong bão số 3

25/08/2010 10:03 GMT+7

(TNO) Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay 25.8 cho biết, thống kê ban đầu đã có 4 người chết, 10 người mất tích và 20 người bị thương. >> Làng có 10 ngư dân mất tích... >> Bão đổ bộ vào miền Trung >> Bão số 3 đổ bộ vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh

>> Bão số 3 tiến sát bờ biển Nghệ An - Quảng Bình
>> Sẵn sàng sơ tán dân tránh bão
>>  Khẩn cấp đối phó với bão số 3  
>> 
Hôm nay ATNĐ mạnh lên thành bão  
>> 
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Sáng nay 25.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 3.

Theo đó, sau khi đi vào địa phận vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thanh Hóa và Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Theo tổng hợp của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bão số 3 đã gây ra gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại Văn Lý (Nam Định); Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có gió cấp 6, giật cấp 9; Quỳnh Lưu (Nghệ An) gió cấp 10, giật cấp 12; đảo Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 10, giật cấp 13; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió cấp 7, giật cấp 9…

Các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 - 200 mm, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200 - 250 mm. Một số nơi có mưa trên 300 mm như: Đô Lương (Nghệ An) 303 mm; TP Vinh (Nghệ An) 408 mm; Hà Tĩnh 318 mm, Minh Hóa (Quảng Bình) 307 mm… 

Mưa, gió bão đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay 25.8 cho biết, thống kê ban đầu đã có 4 người chết, 10 người mất tích và 20 người bị thương. Trong số đó, Nghệ An có 1 người chết đuối, Quảng Bình 2 người chết và Hà Tĩnh 1 người chết. Cả 10 người bị mất tích đều là ngư dân trên tàu cá ĐNa 61408 TS của Đà Nẵng.

Bão số 3 cũng làm sập 24 căn nhà, tốc mái 4.112 căn nhà khác, 26 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng. Ít nhất 24.960 ha lúa của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi bị ngập và đổ; 7.327 ha hoa màu bị hư hại và 306 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập. Tại Quảng Bình, đường 12 bị tắc do 10.000m3 sạt lở, quốc lộ 15 bị sạt lở taluy...

Tại cuộc họp sáng nay 24.8, thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư yêu cầu các địa phương và bộ ngành liên quan tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người bị nạn, tổ chức giúp dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục nhanh các sự cố và thiệt hại về điện, viễn thông, thu dọn cây gãy đổ, giải tỏa ách tắc giao thông, bơm tiêu úng sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

Trong đó, đặc biệt lưu ý chỉ đạo việc tìm kiếm tàu cá số hiệu ĐNa 61408 TS và 10 lao động đang bị mất tích, cứu hộ tàu vận tải số hiệu TH 0364 với 3 lao động đang gặp nạn tại vùng biển Thái Bình.

Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư cũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chuẩn bị theo phương châm "Bốn tại chỗ" để sẵn sàng đối phó với các tình huống mưa lũ tiếp theo. Kiểm tra và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa, đặc biệt là khu vực bắc Trung Bộ và khu 4 (cũ).

Chủ động triển khai việc sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và kiểm soát các bến đò ngang. Triển khai công tác phòng chống lũ theo cấp báo động, đặc biệt các sông từ Quảng Bình đến Thanh Hóa.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.