Bốn người chết, hàng chục tỉ đồng trôi theo mưa lũ

29/07/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Ba ngày qua, mưa lũ đã làm chết 4 người, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc bộ dẫn đến mưa to ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc gây hậu quả nặng nề.

Ngày 29.7, thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La cho biết trong 3 ngày qua, lượng mưa trung bình đo được ở địa phương này khoảng 200 mm. Mưa lớn nhất ở H.Mộc Châu với lượng mưa lên tới 400 mm gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và hoa màu ở địa phương này.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La, cho biết mưa lũ làm ngập 79 ngôi nhà, 4 nhà bị sập và phá hủy 470 ha hoa màu. Trên QL43 từ H.Phù Yên đi Mai Châu, mưa làm sạt lở đất đá khiến giao thông trên tuyến bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nghị cho biết thêm thống kê sơ bộ đến trưa 29.7, Sơn La thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng. Nước lũ đã làm chết 2 người tại H.Mộc Châu và H.Mai Sơn.

Tại Hà Giang, ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh này cho biết mưa lớn xảy ra nhiều ở 2 huyện Bắc Quang, Vị Xuyên. Tại xã Việt Lâm, H.Vị Xuyên mưa lớn khiến đất đá vùi lấp khoảng 200 ha đất nông nghiệp.

Cũng theo ông Vinh, tính từ đầu mưa bão đến nay, Hà Giang thiệt hại khoảng 100 tỉ đồng.

Còn tại Điện Biên, ông Nguyễn Văn Định, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên xác nhận, mưa lớn từ ngày 27.7 gây thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng.

4 người chết, hàng chục tỉ đồng trôi theo mưa lũ
Ngầm Bãi Nai nơi nạn nhân Đinh Văn Nhân bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Hoàng Dương

Trong trận mưa ngày 28.7 tại H.Mường Chà khiến 1 người  thiệt mạng. Nạn nhân là ông Khoàng Văn Bình ngụ tại xã Nậm Nèn bị lũ cuốn trôi khi đang vớt củi trên suối Nậm Cút. Tại xã này, ông Thào A Phè bị sét đánh trọng thương. Tia sét cũng làm 2 con trâu của gia đình ông Thào A Phè chết tại chỗ.

Theo thống kê, mưa lũ gây thiệt hại khoảng 30 ha hoa màu, nhấn chìm 10 ngôi nhà, cuốn trôi 27 m kè bê tông tại đập thủy lợi tại xã Nà Tòong (H.Tuần Giáo).

Ở Hòa Bình, ông Trần Kim Phàn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết mưa lớn từ ngày 26 - 28.7 gây thiệt hại ước tính 7 tỉ đồng.

Ngay tại TP.Hòa Bình, nước lũ cuốn trôi 40 m kè đá tại suối Trí; gây ra sạt lở gần 700 m3 đất đá tại xóm tái định cư Piềng Xa (xã Đồng Bảng, H.Mai Châu). Ở H.Lương Sơn, nước lũ làm ngập hơn 50 ha lúa ở các xã Thanh Lương, Cao Thắng.

Hòa Bình có 1 người chết do mưa lũ. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 28.7. Nạn nhân là anh Đinh Văn Nhân, 22 tuổi, nhà ở xóm Mon, xã Phúc Tiến, H.Kỳ Sơn.

Khi đang trên đường cùng nhóm bạn về nhà, đến ngầm Bãi Nai trên suối Bẵn thuộc địa phận xã Mông Hóa, anh Nhân và nhóm bạn bị lũ quét bất ngờ ào tới cuốn đi.

Ba người bạn đi cùng may mắn thoát chết, anh Nhân bị lũ cuốn trôi. 9 giờ 30 phút sáng nay 29.7, thi thể anh Nhân được tìm thấy.

4 người chết, hàng chục tỉ đồng trôi theo mưa lũ
Hiện tượng lở đất, đá xảy ra ở nhiều phường tại TP.Hạ Long - Ảnh: Bích Ngọc 

Tại Quảng Ninh, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết trong những ngày vừa qua, lượng mưa phổ biến là 30 - 70 mm.

Mưa lớn nhất tại TP.Hạ Long, lượng mưa đo được trong hai ngày 27 và 28.7 là trên 100 mm. Mưa lớn gây sạt lở cục bộ, ảnh hưởng hàng chục hộ dân tại các phường: Bãi Cháy, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Cao Xanh, Hồng Hải, Hồng Hà.

Tại P.Hồng Hà, cơn mưa lớn rạng sáng 28.7 đã làm một đoạn kè dài hơn 10 m đổ ụp xuống hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tiền (33 tuổi). Rất may không có thiệt hại về người.

Tại P.Trần Hưng Đạo, hàng trăm mét khối đất, đá trên khu đất vườn nhà ông Nguyễn Trọng Ban và Phạm Văn Hùng, tổ 5, khu 4 đã đổ sập xuống một số hộ dân sống ở khu vực bên dưới.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết trong trận mưa lớn cuối tuần qua, TP.Hạ Long có 8 phường xảy ra sạt lở đất đá làm số hộ dân bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở đất lên tới vài chục hộ.

TP.Hạ Long đã chỉ đạo khẩn trương di dời, sơ tán các hộ dân ở trong vùng có nguy cơ bị sạt lở cao đến các nơi ở tạm. Bên cạnh đó, các biện pháp tạm thời như phủ bạt che chắn hạn chế tràn lở đất, khơi thông dòng chảy, hạ mái ta luy cũng được gấp rút tiến hành.

Hoàng Phan - Bích Ngọc

>> Miền Bắc tiếp tục mưa lớn
>> Mưa lớn, lốc xoáy làm sập nhà dân
>> Lũ lụt tại Trung Quốc, 40 người bị chôn vùi
>> Lũ lụt và lở đất giết chết 50 người ở Nepal
>> Buộc 6 doanh nghiệp thủy điện chi trả dịch vụ môi trường rừng
>> Một phó giám đốc thủy điện bị lũ cuốn trôi
>> Chấm dứt hoạt động Dự án thủy điện Nước Xáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.