Bóng đá Bỉ chao đảo với hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào bê bối bán độ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/10/2018 09:57 GMT+7

Bóng đá Bỉ vừa chấn động sau khi cảnh sát thực hiện các cuộc đột kích vào hàng loạt trụ sở nhiều đội bóng lớn và bắt giữ một số người liên quan đến bê bối tham nhũng và bán độ.

Theo tờ De Standaard, các văn phòng của Anderlecht và Club Brugge - hai CLB bóng đá lớn nhất của Bỉ, nằm trong số những người bị đột kích vào hôm 10.10 khi các nhà quản lý, trọng tài và các đại lý bị thẩm vấn. Trong đó, HLV của CLB Brugge là Ivan Leko được cho là một trong số những người bị giam giữ, còn cựu HLV của CLB Anderlecht là Herman Van Holsbeeck cũng bị thẩm vấn khi cảnh sát điều tra các cáo buộc về gian lận thuế, rửa tiền và dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu.
HLV của CLB Brugge là Ivan Leko được cho là một trong số những người bị giam giữ AFP
Theo báo giới Bỉ, đại lý Mogi Bayat - được xem là một trong những nhà môi giới mạnh nhất trong Jupiler League (giải hàng đầu bóng đá Bỉ), cũng đã bị bắt giữ với đồng phạm Dejan Veljkovic. Các trọng tài hàng đầu là Bart Vertenten và Sebasien Delferière cũng đang bị cảnh sát lấy lời khai về nghi án tham gia dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải quốc gia.
Ngoài 2 CLB Club Brugge và Anderlecht, các văn phòng của 10 đội bóng khác của Bỉ cũng được cho là đã bị đột kích, trong đó có cả Standard Liege và Racing Genk, những đội bóng hàng đầu của Bỉ. CLB Anderlecht đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra, trong khi Club Brugge cũng cho biết họ sẽ giúp cảnh sát với các yêu cầu và “không có gì để che giấu”. Theo báo giới địa phương, đến nay phía công tố viên vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào liên quan đến các cuộc đột kích đang gây rúng động bóng đá Bỉ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.