Bóng đá Pháp sốc cái chết bí ẩn của thần đồng CLB PSG

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/05/2020 10:30 GMT+7

CLB Paris Saint-Germain ( PSG ) đã thực sự sốc sau cái chết bí ẩn của tài năng trẻ Jordan Diakiese, cầu thủ từng được xem là thần đồng của đội bóng thủ đô Paris và rất được hâm mộ.

Bóng đá Pháp hôm 22.5 đã để tang cho cựu hậu vệ đội tuyển trẻ nước này. Theo báo giới địa phương, CLB AS Furiani-Agliani (đội thuộc giải hạng 3 của Pháp) đã đưa ra thông báo choáng váng về việc Diakiese đột ngột qua đời hôm 21.4 ở tuổi 24 và không rõ nguyên nhân. PSG đã gửi lời chia buồn đến gia đình của hậu vệ phải từng được thần đồng của đội bóng và nguồn cảm hứng vô tận về tinh thần.
CLB AS Furiani-Agliani, nơi Diakiese là một thành viên nổi tiếng kể từ khi ký hợp đồng vào mùa hè năm ngoái, đã tôn vinh cựu cầu thủ tuyển U.21 Pháp là một "chàng trai đáng mến", người luôn được yêu thích trong và ngoài sân cỏ, đồng thời cho biết tất cả thành viên của đội đã sốc nặng bởi tin sét đánh. "Đó là một nỗi buồn vô hạn sau khi chúng tôi biết về cái chết của Jordan ... chiều hôm qua tại Paris. Anh ấy luôn mỉm cười, kín đáo và chăm chỉ, Jordan đã có thể hòa nhập rất nhanh khi đến nơi. Câu lạc bộ của chúng tôi đang để tang ngày hôm nay và chia sẻ tin buồn với gia đình, bạn bè và người thân của anh ấy”, một thông báo của CLB AS Furiani-Agliani hôm 22.5.

Diakiese (phải) luôn nuôi ước mơ được khoác áo tuyển quốc gia Pháp và trở lại PSG

CHỤP MÀN HÌNH

Trong tuyên bố của mình, nhà vô địch Pháp đã nhớ về quãng thời gia Diakiese gia nhập đội trẻ của họ ở tuổi 13 vào năm 2008. Hậu vệ phải này rời đi vào năm 2015 để chơi bóng ở Croatia và Thụy Sĩ trước khi trở về quê hương vào năm ngoái. Vào năm 2014, anh được mời chơi cho tuyển U.20 CHDC Congo cùng với ngôi sao PSG hiện tại và vô địch World Cup 2018 Presnel Kimpembe, nhưng từ chối cơ hội để hy vọng lên tuyển Pháp.
Diakiese đã bỏ lỡ sự xuất hiện giải EURO U.21 vào năm 2015 sau khi “Les Bleus” bị đánh bại ở vòng play-off nhưng hậu vệ này đã để lại nhiều ấn tượng trong tuyển U.20 Pháp trước Qatar, Ma Rốc và Hà Lan. HLV Zinedine Zidane của Real Madrid từng rất ấn tượng khi xem Diakiese thi đấu khi “gã khổng lồ” Tây Ban Nha đánh bại PSG trong trận tứ kết giải trẻ châu Âu 6 năm trước.
Một bài viết trên tài khoản Instagram của bóng đá trẻ PSG chia sẻ: "Cậu ấy có mọi thứ mà bóng đá hiện đại cần và chơi hiệu quả cả trong phòng thủ lẫn tấn công. .Cậu ấy năng động, nhanh nhẹn, kỹ thuật, đa năng ở cả hai bên cánh và có sự phát triển mạnh mẽ của cầu thủ hàng đầu trong tương lai. Cậu ấy là đại sứ số một trong phòng thay đồ mỗi khi ăn mừng chiến thắng. Những điệu nhảy hoang dã của cậu ấy cũng tạo ra tiếng vang nhờ sự điệu luyện...”. Theo truyền thông địa phương, Diakiese đã nỗ lực hết mình từng ngày chỉ để nuôi ước mơ trở lại PSG khi đội bóng thủ đô nước Pháp luôn nhớ đến anh như một thần đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.