Bóng đá Việt Nam lần đầu sẽ có giải U.9, ĐKVĐ U.15 mất điểm

17/12/2020 09:49 GMT+7

Chủ nhà PVF, đương kim vô địch giải U.15 quốc gia đã mất điểm trước U.15 Hoàng Anh Gia Lai trong trận mờ đầu Cúp quốc gia U.15. Cùng ngày Hội thảo bóng đá trẻ cho thấy nhiều khả năng bóng đá Việt Nam lần đầu sẽ có giải U.9

Tâm điểm của ngày khai mạc VCK U15 Cúp Quốc gia 2020 là cuộc đọ sức giữa U15 PVF và U15 HAGL tại bảng A. Lợi thế sân nhà cũng sự vượt trội về thể lực giúp U15 PVF tạo ra một thế trân vượt trội trên sân. Tuy nhiên máy mắn lại không đền với chủ nhà nên dù là những người chơi tốt hơn với rất nhiều pha bóng hãm thành được tạo ra nhưng phải đến đầu hiệp 2, tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn mới mở tỉ số cho PVF. Tưởng chừng như chủ nhà sẽ cầm chắc chiến thắng thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 81 khi U.15 HAGL được hưởng qủa phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Hoàng Minh Tiến không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số 1-1. Ơ trận còn lại, U.15 Hà Nội chơi vượt trội thắng đậm U.15 An Giang 5-1. Hôm nay Đồng Nai gặp á quân giải vô địch U.15 là Đà Nẵng và Viettel gặp TP.HCM

PVF mất điểm trước U.15 HAGL (phải)

VFF

Cũng trong khuôn khổ giải U.15 cúp quốc gia, VFF tổ chức hội thảo bóng đá trẻ tai PVF với mục đích tìm một định hướng chung cho các lò bóng đá trẻ để cùng nhau phát triển. Rất nhiều báo cáo của các trung tâm như PVF, Nghệ An, Hà Nội, học viện Juventus, HAGL mỗi nơi đều đưa ra đặc thù và kế hoạch cụ thể của mình. Giám đốc kỹ thuật VFF Adachi đã lắng nghe và cũng đưa ra các gợi ý,đóng góp xây dựng. Bên cạnh đó phòng các đội tuyển VFF cũng đưa ra báo cáo mục tiêu các đội tuyển trẻ và phòng thi đấu cũng đưa ra kế hoạch nâng cấp hệ thống thi đấu bóng đá trẻ. Có rất nhiều nét mới được thông qua như mờ rộng số lượng đội dự VCK và tăng tính cọ xát cho các CLB được thi đấu nhiều hơn ở các giải trẻ. Nhiều khả năng lần đầu tiên có giải U.9 quốc gia
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.