Bóng đá Ý dậy sóng vì nạn phân biệt giới tính

15/05/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Chưa kịp lắng xuống sau scandal phát ngôn phân biệt chủng tộc của Chủ tịch liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Carlo Tavecchio, mới đây bóng đá Ý lại một lần nữa gây tai tiếng bởi phát ngôn kỳ thị giới tính từ một lãnh đạo khác.

(TNO) Chưa kịp lắng xuống sau scandal phát ngôn phân biệt chủng tộc của Chủ tịch liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Carlo Tavecchio, mới đây bóng đá Ý lại một lần nữa gây tai tiếng bởi phát ngôn kỳ thị giới tính từ một lãnh đạo khác.
Bóng đá Ý lại gây tai tiếng bởi vấn đề kỳ thị, lần này là bóng đá nữ - Ảnh: AFP
Mới đây, vị chủ tịch của một giải bóng đá nghiệp dư Ý đã gọi các cầu thủ nữ tại đây là “một đám đồng tính nữ”.
Phát ngôn đầy tính kỳ thị này càng gây sốt hơn khi được đưa ra trong buổi thảo luận về chính sách tài chính ngày 5.5 và được máy quay ghi lại trong vòng 1 phút.
Người đưa ra phát ngôn đầy tính kỳ thị này lại là Felice Belloli, chủ tịch giải đấu nghiệp dư quốc gia nước Ý (Lega Nazionale Dilettanti - LND).
Nguyên văn câu nói đang khiến chính trường bóng đá Ý dậy sóng: “Đủ rồi! Chúng ta không thể tiếp tục nói về việc bơm tiền cho một đám đồng tính nữ”.
Belloli được bổ nhiệm đứng đầu LND vào tháng 11.2014, thế chỗ Carlo Tavecchio khi ông này lên làm chủ tịch FIGC.
Bản thân Carlo Tavecchio cũng "không phải dạng vừa đâu". Còn nhớ trong năm 2014, ông từng thổi bùng lên những tranh cãi dữ dội, khiến nước Ý muối mặt với thế giới qua phát ngôn phân biệt chủng tộc ám chỉ cầu thủ da màu gốc châu Phi.
Tại Ý hiện đang có hơn 12 ngàn vận động viên bóng đá nữ, trong đó có khoảng 3 ngàn người thi đấu các giải quốc gia và 8 ngàn người đang học trong các học viện bóng đá trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.