Borussia Dortmund bị phạt hơn 2 tỉ đồng vì vi phạm quy tắc xã hội thời Covid-19

Kim Chao
Kim Chao
23/02/2021 13:40 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) đã ban hành án phạt sau khi xuất hiện cảnh các cầu thủ Dortmund ăn mừng trên xe buýt của đội mà không tuân thủ các quy tắc xã hội.

Borussia Dortmund hôm đầu tuần đã chấp nhận nộp phạt 75.000 euro (hơn 2 tỉ đồng) sau khi các cầu thủ của họ vi phạm một trong những quy tắc an toàn y tế của Bundesliga vì màn ăn mừng chiến thắng ngẫu hứng trên xe buýt của đội sau trận thắng Schalke 4-0 cuối tuần trước. Câu lạc bộ có trụ sở nằm phía bắc sông Rhine đã nhanh chóng chấp nhận tiền phạt cùng lời xin lỗi bởi Đức vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội kể từ tháng 11.2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm đi.
Tối thứ bảy, theo giờ địa phương, Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) bắt đầu nghi ngờ khi hay tin khoảng 200 người hâm mộ tụ tập bên ngoài sân tập của Dortmund để chào đón xe buýt của đội trở về sau trận thắng 4-0 trên sân Schalke 04.
Một đại diện của DFL nói với báo giới: "Đành rằng derby vùng là một trận đấu đặc biệt. Tuy nhiên, các câu lạc bộ phải có trách nhiệm kiểm soát và giám sát việc tuân thủ các quy tắc xã hội. Tất cả các trận đấu phải được tổ chức theo quy tắc vệ sinh y tế hợp lệ hiện hành".

Dortmund ăn mừng chiến thắng trong trận derby vùng Ruhr

Ảnh: Reuters

Dortmund cũng hứa sẽ nhờ cảnh sát và các cơ quan chức năng giúp họ ngăn chặn những cảnh tương tự xảy ra trong tương lai.
"Vui thôi đừng vui quá!" là câu rất hợp với Dortmund lúc này. Tiền đạo ngôi sao Erling Braut Haaland đã ghi hai bàn, trong đó có một cú vô lê ngoạn mục, trong khi cầu thủ chạy cánh người Anh Jadon Sancho cũng ghi bàn trong chiến thắng đậm đà 4-0 của họ trên sân đối thủ Schalke trong trận derby vùng Ruhr.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.