Brunei hoãn tử hình người đồng tính

07/05/2019 08:13 GMT+7

BBC ngày 6.5 dẫn lời Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei đã ra lệnh hoãn thi hành đạo luật hình sự Syariah (SPCO) vì “còn nhiều câu hỏi và hiểu lầm”.

Đây là phát biểu công khai đầu tiên của quốc vương từ khi luật SPCO bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 3.4 và vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều phía.
Theo luật, những người Hồi giáo phạm tội cưỡng hiếp, ngoại tình, quan hệ đồng giới nam, giết người hoặc phỉ báng nhà tiên tri Muhammad đều chịu án tử hình.
Quốc vương Hassanal Bolkiah Reuters
Những người quan hệ tình dục đồng giới nữ sẽ bị phạt đánh 40 gậy hoặc tối đa 10 năm tù giam. Trong khi đó, tội trộm cắp sẽ bị cưa tay phải khi vi phạm lần đầu và tái phạm sẽ bị mất chân trái.
Trong thời gian qua, chính phủ một số nước lẫn LHQ cùng những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đều kêu gọi Brunei xem xét lại đạo luật này.
[VIDEO] Brunei áp dụng luật chặt tay kẻ trộm, ném đá kẻ ngoại tình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.