Brunei xếp thứ 10 thế giới về quân sự hóa

12/12/2016 08:27 GMT+7

Theo Chỉ số quân sự hóa toàn cầu (GMI) 2016 vừa được công bố, Brunei xếp thứ 10 trên thế giới và xếp thứ 3 tại châu Á, sau Singapore và Hàn Quốc.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm chuyển đổi quốc tế Bonn, có trụ sở tại Đức, dựa trên số liệu mới nhất tại 152 quốc gia và chỉ số GMI được dựa trên các yếu tố như tỷ lệ chi cho ngân sách quốc phòng trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), số quân nhân trên dân số…
Theo đó, Brunei chi 5,9% GDP cho quân sự và tỷ lệ quân nhân trên tổng số dân là 5,2%. Đứng đầu danh sách là Israel, Singapore, Armenia, Jordan và Nga trong khi Iceland và Swaziland xếp chót bảng.
Theo tác giả nghiên cứu Max Mutschler, các nước như Mỹ và Trung Quốc dù chi số tiền khổng lồ cho quân đội nhưng không được xếp thứ hạng cao do chi phí này được tính theo tỷ lệ tương ứng với GDP và tổng dân số.
Những năm trước, Syria luôn đứng đầu danh sách. So với năm rồi, có những thay đổi nhỏ như Nga đã vượt qua Hàn Quốc, giành vị trí thứ 5 và Hy Lạp tăng 2 vị trí, xếp thứ 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.