BTS sẽ gặp khó ở Trung Quốc do phát biểu về cuộc chiến Triều Tiên?

15/10/2020 19:25 GMT+7

Theo News1 , một fan BTS tại Trung Quốc đã bị tấn công đến nỗi phải nhập viện. Vụ việc diễn ra sau làn sóng tẩy chay BTS ở đất nước tỉ dân vì thành viên nhóm nhạc này có bài phát biểu được cho là nhạy cảm.

News1 cho hay thông tin một người hâm mộ BTS (gọi tắt là A) bị hành hung ở Trung Quốc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Weibo. Tình huống cụ thể diễn ra khi A đang đi trên đường và lộ chiếc ốp lưng điện thoại có hình BTS. Ngay sau đó, người này bị đánh gãy chân và thương tích nặng vùng mặt. Hiện A đang được điều trị tại bệnh viện.
Thông tin fan BTS bị đánh vẫn chưa được xác nhận cụ thể, nhưng đã khiến dư luận Trung - Hàn xôn xao. Một bình luận gây chú ý: “Fan Trung Quốc xin đừng thích BTS nữa. Chúng tôi không cần các bạn. Các bạn nghĩ rằng thế giới xoay quanh Trung Quốc, nhưng Trung Quốc chẳng liên quan gì đến sự phát triển của BTS cả đâu”.

Theo dư luận Trung Quốc, bài phát biểu của RM về chiến tranh Triều Tiên có vấn đề

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, mọi việc bắt đầu từ bài phát biểu của BTS sau khi nhận giải thưởng James A.Van Fleet hôm 8.10. Đại diện BTS, trưởng nhóm RM (tên thật: Kim Nam Joon) sau khi bày tỏ vinh dự nhận được giải thưởng, còn vinh danh những người lính giúp Hàn Quốc trong cuộc chiến với Triều Tiên. Anh nói: “Gala thường niên 2020 của Hiệp hội Hàn Quốc năm nay đặc biệt ý nghĩa vì đây là năm kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ lịch sử về nỗi đau mà cả hai dân tộc cùng trải qua và sự hi sinh của vô số đàn ông và phụ nữ. Sau 70 năm, thế giới mà chúng ta đang sống gần nhau hơn so với trước đây rất nhiều và ranh giới của các khía cạnh cũng được xóa mờ đi…”.

Nhiều người Trung Quốc cho rằng RM cũng như BTS có thái độ hoàn toàn một chiều khi nói về chiến tranh Triều Tiên, khiến fan Trung Quốc tổn thương

ẢNH: FB NV

Đến ngày 11.10, chia sẻ trên của RM bỗng trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội tại Trung Quốc. Nguyên nhân là vì trong quá khứ, Trung Quốc hỗ trợ chính cho Triều Tiên với sự tiếp ứng của Liên Xô. Nhìn chung, chủ đề chiến tranh Triều Tiên ở Trung Quốc rất nhạy cảm. Do đó, việc RM không nhắc đến người Trung Quốc khiến họ phật lòng.
Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, từ khóa "BTS xúc phạm người Trung Quốc" nằm trong top tìm kiếm nhiều giờ liền. Cộng đồng mạng Hoa ngữ thể hiện sự phẫn nộ với những chủ nhân hit Dynamite. Nhiều bình luận không hay cũng nhắm đến fan Trung Quốc của BTS. Koreaboo tiết lộ cộng đồng fan Trung Quốc của BTS đã tạm ngừng đặt album BE sắp phát hành của nhóm. Ngoài Weibo, các nền tảng mạng khác như Twitter cũng tràn ngập những đề tài xoay quanh phát biểu của RM.

Thị trường Trung Quốc cũng rất quan trọng đối với BTS. Bằng chứng là tháng 3 năm nay, khi album Map of the Soul: 7 của BTS phát hành, chỉ riêng nhóm fan của V tại Trung Quốc đã chi 5,1 tỉ won (gần 103 tỉ đồng) mua 220.000 bản

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tính đến trưa 15.10, dữ liệu liên quan đến BTS và tranh cãi chính trị liên quan đến Trung Quốc đã bị xóa khỏi các nền tảng tin tức ở đất nước đông dân nhất thế giới. Công ty quản lý của BTS là Big Hit Entertainment vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Trong khi đó, các thương hiệu mà những ngôi sao Hàn này đại diện cũng đang có dấu hiệu gỡ bài đăng liên quan đến BTS khỏi trang web chính thức…

Hiện vụ việc đang có chiều hướng tranh cãi dữ dội hơn, khi dân mạng Hàn tỏ thái độ bênh vực BTS cũng như bác bỏ nhiều ý kiến của dân mạng Trung Quốc

ẢNH: FB NV 

Website của Trung Quốc phát lậu concert BTS
Theo Star News, toàn bộ concert Map of The Soul ON:E của nhóm nhạc đình đám BTS bị ghi hình lại và trình chiếu bất hợp pháp trên một trang web của Trung Quốc có tên bilibili. Được biết bilibili ra mắt vào năm 2010 với cơ chế hoạt động giống YouTube, khán giả có thể tự đăng tải video, xem và gửi bình luận.
Concert Map of The Soul ON:E được tổ chức vào hai ngày 10 và 11.10 vừa qua ở sân khấu Olympic Gymnastics Arena với 993.000 người xem trực tuyến. Giá vé để một khán giả có thể hòa mình vào không khí của buổi hòa nhạc này dao động từ 49.500 - 71.500 Won (khoảng 1 - 1,5 triệu đồng). Thế nhưng, một đoạn video dài 2 tiếng 30 phút ghi lại toàn bộ concert Map of The Soul ON:E đã được đăng tải lên bilibili và thu hút hơn 20 nghìn lượt xem mà không được sự cho phép của Big Hit Entertainment, gây tổn hại cho công ty chủ quản và cả nhóm nhạc đình đám. Đặc biệt, người dùng mạng xã hội này có thể dễ dàng tìm thấy video chỉ bằng cách tìm kiếm từ khóa "BTS" trên thanh tìm kiếm.
Rất nhiều fan đã báo cáo sự việc cho Big Hit Entertainment và công ty này cũng cho biết rằng họ sẽ xem xét xử lý tận gốc sự việc. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một sự mâu thuẫn vì khán giả Trung Quốc dường như vẫn muốn xem buổi concert của BTS bất chấp tình hình căng thẳng vì bài phát biểu gần đây của nhóm ở lễ trao giải James A.Van Fleet. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.