Bức tranh đắt nhất thế giới treo trên siêu du thuyền của thái tử Ả Rập

11/06/2019 19:00 GMT+7

Kể từ khi được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD, tung tích của bức tranh “Salvator Mundi”, tức “Đấng cứu thế” được cho là tác phẩm của Leonardo da Vinci, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới nghệ thuật.

Vào ngày 10.6, nhà kinh doanh nghệ thuật Kenny Schachter ở London đã đưa ra câu trả lời cho nghi vấn trên: bức tranh giờ đây đang yên vị trên siêu du thuyền thuộc sở hữu của Thái tử Mohammed bin Salman đầy quyền lực tại Ả Rập Xê Út, theo AFP.
Salvator Mundi từng thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật toàn cầu khi lập kỷ lục với giá bán lên đến 450,3 triệu USD (hơn 10.400 tỉ đồng) vào thời điểm năm 2017. Khi đó, chẳng ai biết được danh tính người mua.
Bức tranh mô tả Chúa Jesus xuất hiện trong màn đêm đen, một tay ban phước lành cho thế giới trong khi tay còn lại cầm một quả cầu trong suốt.
Thái tử Mohammed bin Salman Reuters
Dẫn lời một số nguồn tin, bao gồm 2 người tham gia vào vụ mua bán, ông Schachter cho hay bức tranh “đã được vận chuyển bằng máy bay của MBS (biệt danh của thái tử) trong đêm khuya và đưa lên du thuyền Serene của ông”. Siêu du thuyền này có giá 500 triệu euro.
Bất chấp giá chuyển giao kỷ lục, nhiều chuyên gia nghệ thuật nghi ngờ đây không phải là tác phẩm thoát thai từ bàn tay thiên tài của họa sĩ thời Phục Hưng Leonardo da Vinci, mà thay vào đó do thợ học việc trong xưởng của ông vẽ nên.
Siêu du thuyền Serene xa hoa của thái tử Ả Rập Xê Út AFP
Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin người mua là hoàng tử Ả Rập Xê Út Badr bin Abdullah, theo yêu cầu của thái tử nước này.
Riyadh chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.