Bùi Minh Thụy đoạt áo vàng chung cuộc

30/04/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Cựu vô địch SEA Games Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long) đã bảo vệ thành công chiếc áo vàng giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012, sau chặng cuối từ TP. Bảo Lộc về TP.HCM với lộ trình 170 km.

(TNO) Trưa 30.4, giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012 đã kết thúc với chặng TP.Bảo Lộc về TP.HCM, lộ trình dài 170 km.

>> Gian nan đoạt... vàng!
>> Cắm trại" trước chặng đua quyết định
>> “Sóng gió” trước Cúp xe đạp truyền hình

 
Cua-rơ Bùi Minh Thụy (áo vàng) bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc - Ảnh: Khả Hòa

Ở chặng cuối cùng, các tay đua ADC truyền hình Vĩnh Long đã tuân thủ thành công đấu pháp của ban huấn luyện khi chia nhau kèm cặp ba đối thủ chính cạnh tranh áo vàng là Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ thực vật (BVTV) Sài Gòn), Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang). Do đó các tay đua ít cạnh tranh không khó tách tốp ra đi.

Tay đua nắm chiếc áo xanh Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) nhấn bàn đạp tấn công kéo theo nhóm 11 cua-rơ bứt đi. Khoảng cách của tốp này với tốp có áo vàng Minh Thụy có lúc lên tới 6 phút. Để thua Minh Thụy đến hơn 9 phút, nhưng Lê Văn Duẩn cùng đồng đội vẫn gắng sức kéo tốp đầu băng nhanh về đích nhằm tìm kiếm hy vọng “xé” áo vàng.

 
Để vuột mất áo vàng, Lê Văn Duẩn xuất sắc đoạt áo xanh chung cuộc - Ảnh: Khả Hòa

Nỗ lực này của Lê Văn Duẩn chỉ giúp anh đoạt ngôi thắng chặng. Về sau Lê Văn Duẩn chưa đầy 4 phút, lại không bị các đối thủ cạnh tranh vượt mặt, Bùi Minh Thụy đã bảo vệ thành công áo vàng danh giá dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất giải mà mình đoạt được từ chặng Nha Trang - Đà Lạt. Phần thưởng cho danh hiệu áo vàng chung cuộc là 60 triệu đồng.

Không “xé” áo vàng nhưng Lê Văn Duẩn xuất sắc đoạt áo xanh chung cuộc giành cho tay đua có nước rút tốt nhất với phần thưởng 20 triệu đồng. Với năm lần thắng chặng tại giải, Lê Văn Duẩn chứng  tỏ sự vượt trội của mình ở màn so kè tốc độ với các đối thủ còn lại.

 
Lê Ngọc Sơn đoạt danh hiệu "Vua leo núi" - Ảnh: Khả Hòa

Danh hiệu áo đỏ - vua leo núi chung cuộc thuộc về Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp). Ở chặng cuối, Ngọc Sơn gặp tai nạn trong lúc đổ đèo Bảo Lộc khiến sườn xe bị gãy, tay chân trầy trụa. Tay đua này đã thay xe, băng bó vết thướng tiếp tục thi đấu và đoạt danh hiệu áo đỏ trị giá 30 triệu đồng.

Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) vẫn giữ được danh hiệu áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất giải với phần thưởng 10 triệu đồng.

Trong khi đó đội hình đồng đều, đặc biệt hầu hết các cua-rơ đều có khả năng leo đèo tốt, đội Domesco Đồng Tháp đoạt ngôi vô địch đồng đội đầy thuyết phục. Phần thưởng cho danh hiệu này là 50 triệu đồng.

 
Nhân dân đổ xô ra chào đón đoàn đua tại cửa ngõ TP.HCM


Tại đích đến trên đường Lê Duẩn, TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.