Bùi Tiến Dũng lãnh án 13 năm tù và phải nộp phạt hơn 1,2 tỉ đồng

07/08/2007 22:12 GMT+7

Sau 4 ngày xét xử, 9 giờ sáng 7.8, thay mặt Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội, thẩm phán chủ tọa Ngô Thị Yến đã công bố bản án hình sự sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ án "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng.

Bản án khẳng định, căn cứ vào quá trình thẩm vấn các bị cáo tại tòa và hồ sơ vụ án đã làm rõ hành vi của bị cáo Bùi Quang Hưng: tổ chức đánh bạc cho Bùi Tiến Dũng (3 lần 239.800 USD), Vũ Mạnh Tiên (5 triệu đồng), Lương Mạnh Hoa (20 triệu đồng), Nguyễn Việt Bắc (6.500 USD); bị cáo Nguyễn Văn Hồng: đã tổ chức đánh bạc cho Bùi Tiến Dũng (2 lần 520.000 USD). Tổng cộng số tiền đánh bạc của bị cáo Bùi Tiến Dũng với 2 đường dây của Hưng và Hồng lên tới 759.800 USD (tương đương 12 tỉ đồng). 

Chủ tọa Ngô Thị Yến nhấn mạnh, qua thẩm vấn hành vi đưa hối lộ trước tòa, bị cáo Bùi Tiến Dũng khai, do lo sợ hành vi đánh bạc với Bùi Quang Hưng bị tiết lộ nên Dũng đã gọi điện thoại cho Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa đưa 30.000 USD cho Tôn Anh Dũng để tìm hiểu tình hình và giúp đỡ cho Bùi Tiến Dũng khỏi bị bắt về hành vi đánh bạc. Tiên trao đổi với Tôn Anh Dũng: "Bùi Quang Hưng vừa bị Bộ Công an bắt, đã bị khám xét nhà, thu giữ tài liệu, lâu rồi chúng tôi có đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ông quen biết ai thì tìm hiểu giúp". Tôn Anh Dũng gọi điện thoại cho Bùi Tiến Dũng biết đã nhận 30.000 USD. Nhưng sau đó, Tôn Anh Dũng đã dùng 30.000 USD đưa con đi Thái Lan chữa bệnh. Khi biết Bùi Tiến Dũng bị bắt, Tôn Anh Dũng đã gọi điện từ Thái Lan về cho gia đình mang nộp lại cho CQĐT số tiền tương đương 30.000 USD. 

Về việc bị cáo Nguyễn Mậu Thôn nhận số tiền 500 triệu đồng của Bùi Tiến Dũng, tại tòa, 2 bị cáo này đều khai rằng đây là số tiền Dũng cho Thôn vay để làm công trình. Nhưng lời khai này mâu thuẫn với lời khai trước đó của họ tại CQĐT khi Dũng tố cáo đã đưa tiền cho Thôn để nhờ chạy tội, do vậy tòa cho rằng không có cơ sở để chấp nhận việc Dũng cho Thôn vay tiền.

Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đình Toản, trước tòa, Toản khai rằng, Bùi Tiến Dũng cho 9.000 USD là để giúp đỡ khó khăn của gia đình Toản chứ không phải để chạy tội. Nhưng căn cứ vào đơn tố giác của Bùi Tiến Dũng ngày 15.3.2006 và căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Mậu Thôn xác định việc Dũng đưa tiền cho Toản diễn ra sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt, tòa vẫn xác định có đủ cơ sở về việc Toản đã 2 lần nhận tiền của Dũng 9.000 USD và 50 triệu đồng là để chạy tội. Tòa cho rằng, trong vụ đưa hối lộ, Bùi Tiến Dũng giữ vai trò chính nên phải nhận hình phạt cao hơn các bị cáo Tiên, Hoa, Thôn, Toản, Dũng "Huế" (là những người đồng phạm giúp sức). Tổng cộng số tiền đưa hối lộ của Bùi Tiến Dũng là 1 tỉ 168 triệu đồng; các bị cáo Hoa, Tiên, Dũng "Huế" chịu trách nhiệm về số tiền đưa hối lộ 30.000 USD; bị cáo Thôn chịu trách nhiệm về số tiền đưa hối lộ 500 triệu đồng; bị cáo Toản chịu trách nhiệm về số tiền đưa hối lộ 9.000 USD và 50 triệu đồng. 

Tòa cho rằng, việc Viện Kiểm sát truy tố 9 bị cáo về các tội danh trên là hoàn toàn đúng pháp luật; tuy các bị cáo đã chuẩn bị tiền để đưa hối lộ chạy tội nhưng chưa tìm được đối tượng nhận, vì thế các bị cáo chưa hoàn thành việc đưa hối lộ. Tòa xác định, các bị cáo đều là cán bộ, nhân viên trong các cơ quan nhà nước nhưng đã phạm tội đánh bạc trong một thời gian dài với số lượng tiền khá lớn, khi bị phát hiện, các bị cáo lại dùng tiền để định che giấu hành vi phạm tội vì thế phải xử phạt nghiêm khắc, ngoài hình phạt tù còn phải phạt tiền đối với các bị cáo. Bùi Tiến Dũng đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn và số tiền đưa hối lộ cũng rất lớn nên phải chịu hình phạt cao hơn các bị cáo khác.

Tòa cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo có nhân thân tốt, đã thành khẩn nhận tội và nộp lại tiền khắc phục hậu quả; bị cáo Bùi Tiến Dũng có nhiều thành tích trong công tác, được thưởng nhiều huân huy chương, khi bị bắt đã làm đơn tự thú, giúp CQĐT làm rõ các hành vi phạm tội của các bị cáo khác nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Từ các nhận xét nêu trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo: Bùi Quang Hưng 6 năm tù, phạt tiền 100 triệu đồng; Nguyễn Văn Hồng 7 năm tù, phạt tiền 100 triệu đồng; Bùi Tiến Dũng 6 năm tù (tội đánh bạc) + 7 năm tù (tội đưa hối lộ), tổng cộng là 13 năm tù, phạt tiền 1 tỉ 168 triệu đồng (đưa hối lộ) và 50 triệu đồng (tội đánh bạc); Vũ Mạnh Tiên 3 năm tù (tội đánh bạc) + 4 năm tù (tội đưa hối lộ), tổng cộng 7 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng; Lương Mạnh Hoa 3 năm tù (tội đánh bạc) + 4 năm tù (tội đưa hối lộ), tổng cộng 7 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng; Tôn Anh Dũng 4 năm tù (tội đưa hối lộ); Nguyễn Mậu Thôn 3 năm tù (tội đưa hối lộ); Nguyễn Đình Toản 3 năm tù (tội đưa hối lộ); Nguyễn Việt Bắc 24 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo có quyền kháng án trong vòng 15 ngày.

Việt Chiến - Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.