Bùi Xuân Hiếu hồi phục tốt sau tai nạn hy hữu

25/07/2013 11:59 GMT+7

(TNO) Hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Bùi Xuân Hiếu, người gặp đại nạn ngay sau khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2012, đã có dấu hiệu hồi phục.

(TNO) Hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Bùi Xuân Hiếu, người gặp đại nạn ngay sau khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2012, đã có dấu hiệu hồi phục.

>> Bùi Xuân Hiếu làm đội trưởng đội U.21
>> Tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

 
Bùi Xuân Hiếu trong màu áo tuyển U.21 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Sau khi phẩu thuật ở Thái Lan cách đây 7 tháng, cánh tay phải của Hiếu đã có thể gồng lên và cử động nhẹ.

Theo bác sỹ đội HAGL Đồng Xuân Lâm, người theo dõi điều trị Hiếu trong thời gian qua, thì đây là một dấu hiệu rất tốt, hy vọng cứu vãn được sự nghiệp cầu thủ của Hiếu.

Ông Lâm cho biết, ca phẫu thuật của Hiếu ở Thái Lan diễn ra tốt đẹp và êkíp bác sỹ dự đoán từ 6 tháng đến một năm, Hiếu sẽ có những phản ứng đầu tiên khi dây thần kinh hồi phục.

Bây giờ là thời gian 7 tháng sau phẫu thuật, Hiếu đã có phản ứng chứng tỏ rất có hy vọng.

Hiện nay, Bùi Xuân Hiếu đang được điều trị vật lý trị liệu tại CLB HAGL. Thời gian tới, Hiếu sẽ tiếp tục được đưa đi Thái Lan để các bác sỹ ở đây tiếp tục khám và có phương pháp điều trị để hy vọng Hiếu có thể hồi phục và trở lại sân cỏ.

Vụ tai nạn xãy ra hồi tháng 9.2012, trên Quốc lộ 14, thuộc tỉnh Gia Lai, TP.Pleiku. Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, khi Bùi Xuân Hiếu đang đi bộ trước cổng Học viện HAGL trên Quốc lộ 14 thì có hai chiếc xe khách chạy ngược chiều va chạm nhau gần đó.

Bất ngờ, nắp capô của xe khách biển số Đăk Lăk chạy tuyến Đăk Lăk - Hà Nội bung ra đập vào người Xuân Hiếu. 
 
Ngay sau đó, Xuân Hiếu được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện HAGL và chuyển tới Bệnh viện Quy Nhơn (Bình Định) để tiếp tục chữa trị... 

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.