Bùn, đá công trình uy hiếp hàng trăm hộ dân ở Khe Tre

13/09/2016 19:02 GMT+7

Hàng trăm hộ dân ở thị trấn Khe Tre (H.Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang vật lộn với tình hình ngập nước kèm theo đất đá công trình trôi vào nhà sau khi bão số 4 gây mưa lớn.

*1 người chết, 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hư hại
Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện miền núi Nam Đông, do ảnh hưởng của bão số 4, từ 12 đến 13.9, trên địa bàn huyện đã có mưa khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước, một số nhà tốc mái, sập công trình phụ.
Một điểm sạt lở làm hư hại nhà dân ở TT.Khe Tre, H.Nam Đông - Ảnh: CTV

Trên địa bàn H.Nam Đông đang thi công giai đoạn 2 tuyến đường La Sơn - Nam Đông (tỉnh lộ 14 nối QL1A lên Nam Đông) và đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan nên đã xảy ra 5 điểm sạt lở lớn tại các tuyến đường đi qua thị trấn Khe Tre và các xã Hương Phú, Hương Lộc làm bồi lấp các cống ngầm, cầu, đường.

Thống kê sơ bộ toàn huyện có hơn 310 nhà dân bị tốc mái, nước ngập, đất đá vào nhà.

Trong số đó riêng tại thị trấn Khe Tre (trung tâm huyện) đã có đến 250 ngôi nhà bị ngập nước, đất đá từ hai công trình đang thi công trôi vào nhà khiến nhiều người dân khốn khổ.

Bão số 4 gây thiệt hại nặng ở Thừa Thiên - Huế Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Bà Huỳnh Thị Gái, ở cụm 3, tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, cho biết: “Kể từ khi làm đường đến nay, chỉ cần mưa xuống là gia đình tôi đã bị bùn, nước ngập vào nhà rồi. Bây giờ mưa lớn càng khốn khổ nữa”.

* Chiều 13.9, thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp bị thương do bão số 4.

Nạn nhân thiệt mạng là ông Trần Xuân Hối, 67 tuổi, trú ở xã Lộc An, H.Phú Lộc. Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 13.9, khi đang kiểm tra ghe thuyền trên bến sông Truồi gần nhà thì ông Hối bị trượt ngã, tử vong.

Trường hợp bị thương là ông Hồ Xuân Lan, trú ở xã Quảng Lợi, H.Quảng Điền. Ông Lan bị thương phải nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu sau bị cây ngã đè trúng người.

Hạ tầng, đường dẫn ngành điện ở Thừa Thiên - Huế thiệt hại nặng trong bão số 4 Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Mưa lớn và gió bão cũng đã khiến hơn 40 ngôi nhà trên toàn tỉnh bị tốc mái với mức độ 25 – 70%, nặng nhất là tại H.Phong Điền với 23 nhà, H.Phú Vang 15 nhà và rải rác tại 1 số huyện, thành phố Huế.

Mưa bão cũng đã làm hàng ngàn cây xanh tại các tuyến Quốc lộ 49A, 49B, trong nhiều trường học, cụm di tích bị bật gốc, gãy đổ; nhiều hecta cây lâm nghiệm, ao hồ nuôi cá bị hư hại hiện chưa thể thống kê đầy đủ…

Hệ thống điện lưới trên địa bàn tỉnh cũng hư hại nặng khi 1 trạm biến áp bị hỏng, nhiều tuyến dây điện bị đứt, trong đó có cả tuyến cao thế khiến nhiều vùng bị mất điện đến chiều 13.9 vẫn chưa khắc phục được…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.