Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XI của Đảng

15/10/2010 00:50 GMT+7

Chiều qua 14.10, sau hơn một tuần làm việc, Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 13 đã bế mạc tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “Những nội dung được Hội nghị T.Ư thảo luận và quyết định lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

Theo Tổng bí thư, qua đánh giá, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011, Hội nghị T.Ư khẳng định: Năm 2010, nền kinh tế đã có bước phục hồi khá nhanh, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, đang lấy lại được đà tăng trưởng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo tốt hơn; công tác giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện... Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2010 còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục, đáng chú ý là hiệu quả hoạt động của một số tập đoàn còn thấp so với mục tiêu đề ra, trong đó có trường hợp vi phạm nghiêm trọng các chính sách và quy chế quản lý tài chính, dẫn đến thua lỗ và gây ra những hậu quả nặng nề; bội chi còn cao, chi tiêu ngân sách còn nhiều lãng phí...

Theo Tổng bí thư, những yếu kém nói trên, ngoài nguyên nhân khách quan là trong năm qua, chúng ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nhiều thiên tai và dịch bệnh khó lường, còn có nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề cụ thể của chúng ta còn nhiều bất cập. Đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm; nhiều dự án đầu tư triển khai chậm, kéo dài trong nhiều năm; vốn đầu tư bị xé nhỏ hoặc để thua lỗ, thất thoát nặng nề (như ở Tập đoàn Vinashin là một ví dụ).

Liên quan đến nội dung thảo luận về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Tổng bí thư cho biết, Hội nghị T.Ư lần này cho rằng việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, TP vừa qua bước đầu đạt được một số kết quả, khẳng định chủ trương thí điểm là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu cải cách bộ máy hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cần kịp thời có giải pháp và tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết. Tổng bí thư nhấn mạnh: “Thực tế cho thấy đây là vấn đề rất hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị cần được tiến hành thận trọng, có bước đi thích hợp. Thời gian thí điểm còn ngắn nên chưa có đủ những căn cứ để đánh giá chính xác và đầy đủ. Do đó, Hội nghị T.Ư quyết định tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, TP như Nghị quyết số 26/2008 ngày 15.11.2008 của Quốc hội khóa XII đã quyết định”.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh: “Trước mắt, cần tích cực chỉ đạo việc khắc phục nhanh chóng các hậu quả nặng nề của lũ lụt vừa qua gây ra cho các tỉnh miền Trung, tiếp tục có những biện pháp chia sẻ những khó khăn, tổn thất của nhân dân ở vùng bị hại. Đồng thời, cần lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội Đảng ở các tỉnh, TP và các đơn vị còn lại theo đúng kế hoạch; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2010”.

Tại thông báo Hội nghị lần thứ 13, BCH T.Ư đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng bằng hình thức cảnh cáo, để ông Hùng thôi tham gia BCH T.Ư Đảng khóa X, nghỉ công tác để nghỉ hưu, do có các khuyết điểm, vi phạm: Ông Đinh Văn Hùng chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Thường trực Tỉnh ủy trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ; Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo của Đảng, Quy định số 51-QĐ/TW của Ban Bí thư; Vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.