Buộc tạm dừng hoạt động đại lý thuốc tây truyền dịch chết người

22/02/2012 08:47 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, ông Đặng Phúc Liêm - Phó giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, sở đã ra thông báo buộc tạm dừng hoạt động của đại lý bán lẻ thuốc tây Mỹ Lộc (thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An) - nơi bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc (SN 1951) làm chủ đại lý đã truyền dịch Lactated Ringger’s cho chị Đinh Thị Thu Hà (SN 1970, ở xã Xuân Sơn Nam, H.Đồng Xuân), nhưng sau đó chị Hà tử vong vào sáng 14.2.

Theo ông Liêm, chủ đại lý bán lẻ thuốc tây này có hành vi vi phạm khoản 10, điều 9 của luật Dược như: bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc, dung dịch Lactated Ringger’s là một trong nhóm thuốc khi bán phải có đơn của bác sĩ, nhưng khi chủ đại lý truyền dịch lại không có đơn thuốc.

Ngoài ra, việc buộc tạm dừng hoạt động đại lý này là để chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

 Đức Huy

>> Chữa bệnh không phép gây chết người
>> Bệnh viện tắc trách gây chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.