
Ông chủ nhà hàng Việt lãnh án tù vì vận chuyển lậu người vào Anh
Một ông chủ nhà hàng Việt đã bị tuyên án 11 năm tù giam vì vận chuyển lậu người di cư đến làm việc trong các trại trồng cần sa của mình ở Anh.
Một ông chủ nhà hàng Việt đã bị tuyên án 11 năm tù giam vì vận chuyển lậu người di cư đến làm việc trong các trại trồng cần sa của mình ở Anh.
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị sẽ gửi văn bản đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) can thiệp, xác minh vụ việc 'cô gái bị lừa bán sang Myanmar'.
Liên quan đến vụ việc 1 gia đình ở Quảng Trị trình báo cô con gái xinh đẹp bị lừa bán sang Myanmar, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết đang liên hệ Cục Lãnh sự để nhờ hỗ trợ...
Từ năm 2016 đến tháng 6.2019, toàn quốc phát hiện gần 1.000 vụ mua bán người, với hơn 1.400 đối tượng, lừa bán gần 2.700 nạn nhân.
Người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014 của Ấn Độ, ông Kailash Satyarthi lo ngại rằng đại dịch Covid-19 có thể làm gia tăng các vụ bóc lột trẻ em tại quốc gia tỉ dân.
Ngày 11.9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai xác nhận, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây lừa bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc.
Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án bắt nhóm người do Sùng A Chớ cầm đầu giả danh làm công an, bộ đội biên phòng lừa 41 phụ nữ, trẻ em bán sang Trung Quốc.
Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc, bắt nhóm nghi phạm do Sùng A Chớ cầm đầu, giả danh làm công an, bộ đội biên phòng để lừa bán 41 phụ nữ sang Trung Quốc.
Sau 9 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, một cô gái ở Nghệ An vừa được các cơ quan chức năng phối hợp giải cứu, đưa trở về đoàn tụ với gia đình.
Một người mẹ cầu cứu Chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) khi con gái bà bị đưa sang Trung Quốc gả chồng.
Tòa án Malaysia mở phiên xét xử 2 vợ chồng với cáo buộc âm mưu bóc lột tình dục 5 phụ nữ Việt.
Những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ đẻ thuê, mua bán bào thai, bán con sang Trung Quốc. Nạn mua bán người ngày càng phức tạp và tinh vi.
Con đường tái hòa nhập của nạn nhân bị mua bán lắm gian truân. Nhờ sự trợ giúp của người thân và xã hội, nhất là nỗ lực của bản thân, không ít chị em tự tin làm lại cuộc đời.
Không bảng hiệu, ẩn mình trong con hẻm nhỏ, Nhà nhân ái Lào Cai (tỉnh Lào Cai) trông như bao ngôi nhà bình thường của người dân. Ít ai hay rằng đây là nơi trú ngụ, cưu mang của hàng trăm nạn nhân nạn buôn người...
Khi biết con mình bị lừa bán, có những bà mẹ bất chấp hiểm nguy lần theo dấu vết kẻ buôn người và gõ cửa khắp nơi kêu cứu. Một số may mắn tìm được con mình...
Nếu ngày trước, “mẹ mìn” thường để ám chỉ những phụ nữ xa lạ chuyên bắt cóc con nít, lừa gái quê lên tỉnh để bán vào động thì “mẹ mìn” thời nay có thể là nam lẫn nữ, là họ hàng cật ruột, người yêu, bạn bè...