Búp bê Barbie "thất thế" trước iPad

26/12/2012 14:44 GMT+7

(TNO) Một chuyên gia phân tích ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ nói rằng các hãng Mattel và Hasbro đang “kinh hãi” trước việc trẻ em bỏ đồ chơi truyền thống để sang máy tính bảng.

(TNO) Một chuyên gia phân tích ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ nói rằng các hãng Mattel và Hasbro đang “kinh hãi” trước việc trẻ em bỏ đồ chơi truyền thống để sang máy tính bảng, theo báo Financial Times hôm 25.12.

Ông Sean McGowan, giám đốc phụ trách nghiên cứu vốn tại công ty quản lý tài sản kiêm ngân hàng đầu tư độc lập Needham & Company (Mỹ) nói rằng, trẻ em cỡ 3 tuổi đang nhận các món quà như iPad, Kindle Fire trong mùa Giáng sinh năm nay, thay vì búp bê Barbie hay những đồ chơi truyền thống khác.

Đại gia đồ chơi “hãi” máy tính bảng
Búp bê Barbie đang “thất thế” - Ảnh: AFP

Lãnh đạo hãng Hasbro cho biết họ đang nỗ lực để mong bắt kịp nhu cầu của giới trẻ rành công nghệ.

“Rõ ràng, giới trẻ có khuynh hướng và muốn có những nền tảng công nghệ số mà chúng ta cần phải nhìn nhận”, ông John Frascotti, giám đốc tiếp thị của Hasbro nói.

Còn hãng Mattel thì chưa có phản ứng gì với nhận định của ông McGowan, theo Financial Times .

Trùng Quang

>> Đổi súng lấy... đồ chơi
>> Cấp cứu vì đồ chơi
>> Giải cứu máy bay đồ chơi
>> Giúp trẻ học qua việc “phá” đồ chơi
>> Vui cùng đồ chơi dân gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.