‘Búp bê Nga’ Sharapova bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp quần vợt

26/02/2020 22:07 GMT+7

Cựu số 1 thế giới đã 5 lần đăng quang các giải Grand Slam là “búp bê Nga” Maria Sharapova đã khiến những người hâm mộ phải buồn bã khi đã nói lời chia tay với sự nghiệp quần vợt ở tuổi 32.

Hôm nay 26.2, trong một bài viết trên tạp chí Vogue và Vanity Fair, Sharapova cho biết cơ thể của cô đã rất mệt mỏi sau những chấn thương. Sharapova buồn bã nói: “Quần vợt - Tôi đang nói lời tạm biệt. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng quần vợt là ngọn núi của tôi. Con đường của tôi đã được lấp đầy bởi các thung lũng và đường vòng, nhưng để đạt được đỉnh cao là không thể tin được”.
"Tuy nhiên với 5 danh hiệu Grand Slam đã đạt được trong sự nghiệp, tôi đã sẵn sàng leo lên một ngọn núi khác. Trong lúc này, có một vài điều đơn giản mà tôi thực sự mong đợi như là một cảm giác tĩnh lặng với gia đình tôi. Nhắm nháp một tách cà phê buổi sáng. Những buổi dạo chơi cuối tuần bất ngờ. Tập luyện theo lựa chọn của tôi”, tay vợt xinh đẹp người Nga nói thêm.

Sharapova đã không tìm lại được chính mình sau án phạt

Reuters

Sharapova chính là tay vợt nữ được yêu thích bởi sắc đẹp và tài năng. Cô đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Wimbledon vào năm 2004 ở tuổi 17. Cô cũng đã lập được thành tích đoạt tất cả các giải Grand Slam tại Pháp mở rộng 2012. Lần cuối cùng Sharapova có được chức vô địch Grand Slam cũng Pháp mở rộng vào mùa giải 2014.
Đến mùa giải 2016, Sharapova đã bị án phạt cấm thi đấu 15 tháng do sử dụng chất cấm meldonium. Sau khi trở lại với quần vợt vào năm 2017, Sharapova rất nỗ lực để tìm lại phong độ của chính mình.Tuy nhiên những chấn thương đã khiến tay vợt 32 không thể tìm lại được “ánh hào quang” xưa.
Hiện tại Sharapova đã tụt xuống vị trí thứ 373 thế giới trên bảng xếp hạng WTA. Đây là thứ hạng thấp nhất của cô kể từ tháng 8 năm 2002.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.