Cá bè trên sông Chà Và tiếp tục chết

03/07/2015 05:58 GMT+7

Ngày 2.7, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) bị chết trong những ngày qua.

Ngày 2.7, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) bị chết trong những ngày qua.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, cá nuôi trong lồng bè chủ yếu là cá bớp, có trọng lượng từ 4 - 7 kg/con, chết nhiều và hàng loạt nhiều ngày qua. Những hộ nuôi cá phải dùng vợt vớt cá chết mang đi bỏ. Anh Trần Văn Thành, người nuôi cá bớp trên sông Chà Và, cho biết vài ngày qua cá tự nhiên chết do nguồn nước sông bị ô nhiễm. Thấy tình hình nguy cấp nên anh phải kêu thương lái vào bán rẻ để vớt vát. Giá cá bớp khoảng 160.000 đồng/kg nhưng nay bán chỉ được 130.000 đồng/kg. Nhiều người nuôi cá cho rằng, cá chết là do các nhà máy chế biến hải sản ở xã Tân Hải (H.Tân Thành) xả chất thải ra môi trường làm nguồn nước sông ô nhiễm.
Trả lời Thanh Niên vào hôm qua, ông Nguyễn Hữu Thi, Trưởng phòng Nuôi trồng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: “Các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày đêm mật phục bắt quả tang các cơ sở chế biến hải sản xả thải chưa qua xử lý ra sông Chà Và. Tuy nhiên, đến nay tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra con sông này vẫn diễn ra và cá vẫn chết thường xuyên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.