Cá chết nổi trắng mặt Hồ Tây

Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
09/07/2018 15:08 GMT+7

Liên tục những ngày qua, tại Hồ Tây (Hà Nội) xuất hiện hiện tượng cá chết , bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sáng nay 9.7, cá chết nổi trắng nhiều góc Hồ Tây. Từ 7 giờ sáng, công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ tổ chức vớt cá chết.
Theo ghi nhận ca Thanh Niên, cá chết nhiều nhất là cá mè, chép, rô phi, trê, trôi,… Cá chết rải rác khắp ven hồ, tập trung chủ yếu ven hồ đường Trích Sài.
Ông Nguyễn Hữu Tuân (56 tuổi, nhà ở phố Trích Sài) cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xảy ra từ 2 ngày nay. Đến ngày 8.7, xác cá trôi dạt về nổi trắng một dải ven hồ gần đường Trích Sài, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.
Theo anh Bùi Thế Cường, Bí thư quận Đoàn Tây Hồ, do lượng cá chết nhiều, quận Đoàn đã huy động 30 đoàn viên thuộc 8 phường trên địa bàn hỗ trợ vớt cá. "Cố gắng vớt sớm, hoàn thành trong ngày, tránh để cá phân hủy bốc mùi hôi thối. Trong sáng nay, các đoàn viên đã vớt được 50 bao tải cá chết, mỗi bao khoảng 50 kg", anh Cường nói. 
Đến 11 giờ trưa cùng ngày, nhân viên y tế cũng đã có mặt và tiến hành phun thuốc khử trùng quanh khu vực vớt cá chết. 
Dưới đây là những hình ảnh về hiện tượng cá chết nổi trắng Hồ Tây (Hà Nội) sáng 9.7:

Sáng 9.7, cá chết nổi trắng góc Hồ Tây phía ven đường Trích Sài Ảnh Trần Mạnh Cường


Công nhân và đoàn viên thanh niên tổ chức vớt cá chết từ sáng sớm Ảnh Trần Mạnh Cường

Số lượng cá chết vớt được khá nhiều, chưa có thống kê cụ thể Ảnh Trần Mạnh Cường

Cá chết vớt lên được đóng kín trong các bao tải chờ chuyển đi tiêu hủy Ảnh Trần Mạnh Cường
Nhân viên y tế phun thuốc phòng dịch, khử mùi Ảnh Trần Mạnh Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.