Cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam có nguy cơ 'chết yểu'

17/05/2018 10:07 GMT+7

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, do thiếu vắng 5 giải đấu Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp trong danh mục được phép tổ chức cá cược bóng đá nên các doanh nghiệp không mặn mà tham gia loại hình kinh doanh này.

“Chỉ có vài doanh nghiệp (DN) đến hỏi thăm về thủ tục tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, chứ hiện tại chưa có ai chính thức nộp hồ sơ tham gia đấu thầu cả”, nguồn tin của Bộ Tài chính hôm qua xác nhận. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc triển khai cá cược bóng đá hợp pháp quá chậm dù Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành từ lâu.
Trong đó, có sự chậm trễ của các bộ, ngành khi vẫn chưa thống nhất được với nhau về cơ chế, thủ tục đấu thầu. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn, theo một số DN là nằm ở danh mục các trận đấu được phép cá cược thiếu 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Không có giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp khiến các phương án kinh doanh không hiệu quả.
“World Cup 4 năm 1 lần, UEFA Champions League thì số lượng trận đấu quá ít. Chúng tôi đầu tư hệ thống với hàng triệu USD mà chỉ để kinh doanh thời vụ như thế thì chắc chắn sẽ lỗ to”, đại diện một DN đang có ý định tham gia lĩnh vực này chia sẻ. Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Trí Hiếu, người từng nhiều năm làm việc tại Mỹ, cho rằng vấn đề còn nằm ở khâu xây dựng chính sách trình Chính phủ ngay từ ban đầu, khi các nhà soạn thảo chưa khảo sát kỹ nhu cầu của người chơi cũng như DN. Để khuyến khích và đủ sức hấp dẫn các DN tham gia đầu tư vào loại hình kinh doanh ngốn vốn khủng như thế này, theo ông Hiếu khuyến nghị nếu thấy có những vấn đề bất hợp lý các bộ - ngành vẫn có thể đề xuất kịp thời sửa đổi.
Ngay việc Bộ VH-TT-DL viện dẫn Nghị định 06 của Chính phủ không cho tổ chức cá cược hợp pháp các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khi cho rằng các giải này không nằm trong diện được FIFA công bố, phê chuẩn cũng gây ra tranh luận.
Bà Mae Mua, nguyên Tổng giám đốc Công ty tiếp thị thể thao Strata, cho biết: “Có vẻ như các bộ hiểu chưa đúng quy định của nghị định. Không một giải đấu bóng đá quốc gia nào mà không do FIFA phê chuẩn. Tổ chức bóng đá lớn nhất toàn cầu này không đứng ra tổ chức trực tiếp như tổ chức World Cup nhưng đều được các liên đoàn bóng đá châu lục báo cáo về giải đấu quốc gia được các nước tổ chức. FIFA phải biết các giải này và nếu không đồng ý thì giải đó không được diễn ra. Nếu các bộ muốn đề đạt ý kiến để điều chỉnh nghị định thì theo tôi, nên đề đạt bổ sung câu chữ rõ ràng hơn về sản phẩm đặt cược để các cơ quan thực hiện nghị định không bị rối”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.