Cả gia đình bệnh nặng, không tiền chữa trị

Tại Bệnh viện H.Bình Chánh, ông Hinh đứng bên giường cấp cứu canh chừng con gái đang thở thoi thóp nặng nhọc.

Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Hinh, 57 tuổi, tại ấp 1, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM, nhưng hàng xóm cho biết ông vừa đưa con gái là Nguyễn Thị Thúy Diễm (27 tuổi) đến cấp cứu ở bệnh viện huyện do căn bệnh Beta-Thalassemia (một loại ung thư máu) bùng phát nặng hơn. Trong căn nhà ọp ẹp rộng chừng hai chục mét vuông, chỉ mình vợ ông Hinh là bà Phạm Thị Lài (53 tuổi) nằm liệt một chỗ do bị tai biến mạch máu não suốt mấy tháng nay.
Tại Bệnh viện H.Bình Chánh, ông Hinh đứng bên giường cấp cứu canh chừng con gái đang thở thoi thóp nặng nhọc. Hỏi về hoàn cảnh gia đình, ông Hinh chỉ ứa nước mắt. Suốt mấy tháng nay bệnh của Diễm trở nặng nhưng do túng thiếu nên chỉ điều trị theo thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo. Hiện Diễm cần chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tiếp nhưng không tiền nên chẳng biết phải làm sao.
Được biết, Diễm bị bệnh từ nhỏ, nhưng vẫn xin vào làm công nhân may tại một xí nghiệp gần nhà để tự kiếm tiền lo cho bản thân và phụ giúp cha mẹ.
Gần hai năm nay, bệnh trở nặng khiến chị thường xuyên ngất xỉu trong lúc làm việc nên phải ở nhà. “Họa vô đơn chí”, mấy tháng trước bà Lài đổ bệnh nằm một chỗ, một mình ông Hinh phải gồng gánh mọi chuyện bằng công việc thuê mướn qua ngày. Nhưng do căn bệnh phổi khiến ông ho liên tục, sức khỏe giảm sút nên công việc làm thuê làm mướn cũng chỉ bữa được bữa không.
Thế cho nên, khi hai mẹ con bà Lài bị bệnh ngặt nghèo như thế, ngoài số tiền hàng xóm và chính quyền địa phương hỗ trợ, nhiều người quen còn thay ông Hinh đi vay mượn gần hai chục triệu đồng để lo thuốc thang. Hiện tại cả gia đình ông dường như bế tắc.
Bà Trần Thị Thái Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết gia đình ông Hinh thuộc diện hộ nghèo, nay lại rơi vào tình cảnh hết sức éo le, dù chính quyền đã quan tâm hỗ trợ, nhưng mức độ có hạn, rất cần sự chia sẻ của cộng đồng xã hội.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Hinh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Hinh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.