Cá mập dạt vào cửa sông ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/09/2020 05:18 GMT+7

Cá lạ được xác định là loài cá mập, dài 2,5 m, nặng khoảng 200 kg, rất yếu và có 1 lưỡi câu mắc ở miệng. Dù được người dân hỗ trợ nhưng cá yếu dần, rồi chết.

Ngày 23.9, UBND xã Vĩnh Giang (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết vào sáng cùng ngày, người dân đã chôn cất một con cá mập theo phong tục của địa phương. 
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 22.9, người dân làm nghề chài lưới trên sông Bến Hải đoạn qua thôn Tùng Luật (xã Vĩnh Giang, cách biển chừng 1 km) phát hiện con cá lạ đang ngắc ngoải ven bờ và cùng chính quyền địa phương tổ chức đưa vào bờ.
Sau đó, cá lạ được xác định là loài cá mập, dài 2,5 m, nặng khoảng 200 kg, rất yếu và có 1 lưỡi câu mắc ở miệng. Dù được người dân hỗ trợ nhưng cá yếu dần, rồi chết.
Ông Lê Vỹ, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang, cho biết trước đây người dân địa phương từng phát hiện xác cá mập dạt vào bờ sông và chôn cất cẩn thận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.