Cá mập hiếm liên tục mắc lưới ở Nhật

27/05/2017 11:23 GMT+7

Chỉ trong vòng 4 ngày, ngư dân Nhật Bản đã bắt được 2 con cá mập miệng to cực kỳ hiếm gặp. Loài cá được gọi là megamouth này sống ở tầng sâu của đại dương và hiếm khi bị bắt.

Theo Đài NHK, ngư dân địa phương ngày 26.5 phát hiện con cá dài 5 m mắc vào lưới tại vùng biển cách thành phố Owase khoảng 20 km. Con cá vẫn còn sống và ngư dân đang chờ các chuyên gia đến nghiên cứu trước khi thả lại biển.
Trước đó, vào hôm 22.5 cũng có một con cá megamouth khác bị bắt ở tỉnh Chiba nhưng đã chết cùng ngày.
Chuyên gia hải dương học Naoto Takamura cho biết trước nay mới chỉ có 120 trường hợp cá mập miệng to mắc lưới trên toàn thế giới. Ông cho rằng tình trạng cá xuất hiện nhiều gần đây có thể liên quan đến thay đổi nào đó trong môi trường biển. Miệng của loài cá này có thể mở rộng tối đa đến 1,3 m nhưng chúng chỉ ăn sinh vật phù du, tôm cá nhỏ và không gây nguy hiểm cho con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.