Cà Mau: Buộc 1 người dừng ngay việc khám chữa bệnh, bốc thuốc không phép

Gia Bách
Gia Bách
09/01/2020 11:08 GMT+7

Trung tâm Y tế H.Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa thành lập đoàn đi kiểm tra nơi tổ chức khám chữa bệnh, bốc thuốc không phép.

Ngày 9.1, Trung tâm Y tế H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đơn vị này vừa thành lập đoàn đi kiểm tra việc ông Võ Văn Chờ (49 tuổi, ấp Tân Thành, xã Phong Lạc) tổ chức bốc thuốc, khám chữa bệnh không phép.
Theo đó, khi đoàn kiểm tra đến, tại nhà ông Chờ có khoảng 30 người đến khám bệnh. Ngoài ra, có nhiều cây thuốc nam đã qua sơ chế, chờ bốc cho bệnh nhân.
Làm việc với ông Chờ, đoàn kiểm tra đề nghị ông cung cấp văn bằng chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng ông Chờ cho biết không có những giấy tờ mà đoàn kiểm tra yêu cầu.
Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, đề nghị ông Chờ dừng ngay các hoạt động khám chữa bệnh.
Trước đó, từ tháng 12.2019, UBND xã Phong Lạc đã chỉ đạo Công an xã kết hợp Trạm y tế xã tiến hành kiểm tra, đồng thời đề nghị ông Chờ dừng việc khám chữa bệnh tại nhà, tuy nhiên sau đó ông Chờ vẫn tiếp tục việc khám chữa bệnh không phép. Được biết, mỗi ngày tại nhà ông Chờ có đến vài chục người đến khám, bốc thuốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.