Cà Mau: Cấp trùng hàng chục ngàn thẻ BHYT với số tiền hơn 9,7 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
18/12/2020 18:17 GMT+7

Từ năm 2015 đến năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cấp trùng 17.058 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền hơn 9,775 tỉ đồng.

Ngày 18.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau có báo cáo về việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015 - 2018. Theo đó, sau khi rà soát, từ giai đoạn 2015 đến 2018 có 17.058 thẻ BHYT cấp trùng với số tiền là hơn 9,775 tỉ đồng.
Trong đó, theo số tiền BHXH tỉnh Cà Mau tự rà soát với Sở Tài chính, Sở LĐ-TB-XH thì có 17.058 thẻ BHYT cấp trùng với số tiền là 9,775 tỉ đồng. Còn theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2018, số thẻ BHYT bị trùng là 100 thẻ với số tiền hơn 68 triệu đồng.
Ngày 18.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lý giải nguyên nhân bị trùng thẻ BHYT, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, cho biết: "Từ năm 2017 trở về trước, quy trình cấp thẻ, nhiều cơ quan đơn vị quản lý đối tượng khác nhau. Mà quy trình là các đơn vị đó lập danh sách đề nghị in thẻ do Phòng LĐ-TB-XH tham mưu cho UBND huyện, rồi chuyển qua BHXH in. Lúc đó BHXH chưa ứng dụng công nghệ thông tin nên không kiểm soát được, dẫn đến có 1 người được nhiều cơ quan đề nghị in thẻ do họ có con em làm trong ngành quân đội, công an, rồi họ là cựu chiến binh".
Ông Kiên cũng thông tin thêm, hiện BHXH tỉnh Cà Mau đã trang bị hệ thống kiểm soát, quản lý việc cấp thẻ nên không có việc cấp trùng thẻ BHYT nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.