Cà Mau: Ghi nhận 17 ca dương tính Covid-19 liên quan 3 chùm ca bệnh

Gia Bách
Gia Bách
13/09/2021 13:34 GMT+7

Cà Mau ghi nhận thêm 17 ca dương tính với Covid-19 , trong đó có 4 ca liên quan chùm ca bệnh 'nam công nhân tập đoàn thủy sản'.

Ngày 13.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh này vừa ghi nhận thêm 17 ca dương tính với Covid-19.

4 ca liên quan chùm ca bệnh "nam công nhân tập đoàn thủy sản"

Đó là bệnh nhân T.T.N (61 tuổi) và vợ là bệnh nhân T.T.T (58 tuổi, cùng ngụ ấp 1/5, xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời). Bệnh nhân T.T.N là người uống trà, tiếp xúc gần bệnh nhân T.H.T. (53 tuổi, cha vợ nam bệnh nhân là công nhân của tập đoàn thủy sản ở TP.Cà Mau) ghi nhận dương tính Covid-19 vào ngày 7.9.
Bệnh nhân N.V.K (80 tuổi), là ông ngoại vợ của nam công nhân trên. Ngày 3.9, nhà bệnh nhân N.V.K có đám giỗ. Khi đó, con gái là N.T.L (53 tuổi, mẹ vợ của nam công nhân, ghi nhận bệnh ngày 7.8) về dự và có tiếp xúc gần. Ngày 3.9 gia đình 4 người của bệnh nhân N.M.C (48 tuổi) có đến dự đám giỗ nhà bệnh nhân N.V.K và tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.L và bệnh nhân M.N.N.  Cả 2 bệnh nhân này ngụ ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình.

Bao giờ bay nội địa thường lệ trở lại trong dịch Covid-19?

9 người trong 3 gia đình đang cách ly tại nhà 

Gia đình thứ nhất có 4 bệnh nhân gồm: nhân Đ.V.C (39 tuổi); L.T.L (36 tuổi); Đ.T.N. (17 tuổi) và Đ.G.Q (8 tuổi).
Gia đình thứ 2 có 3 bệnh nhân là D.M.D (43 tuổi);  L.T. N (38 tuổi) và L.T.N (18 tuổi). Gia đình thứ 3 có 2 bệnh nhân là L.QT (37 tuổi) và L.T.E (40 tuổi).
Cả 3 gia đình trên đều có cùng địa chỉ tại xã Đông Thới, H.Cái Nước và có cùng dịch tễ. Ngày 17.8, đều có người thân về từ vùng dịch ở ấp 15, xã Hữu Nghĩa, H.Châu Thành, Hậu Giang và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp H.Cái Nước. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, đã cách ly y tế tại nhà từ 31.8 - 13.9. Ngày 12.9, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp dương tính.

4 ca liên quan bệnh nhân là thợ hớt tóc

Bệnh nhân L.M.L (39 tuổi, ngụ khóm 3, P.4, TP. Cà Mau). Chiều 23.8, bệnh nhân L.M.L có hớt tóc tại nhà bệnh nhân D.Q.L (thợ hớt tóc, phát hiện dương tính ngày 24.8 và gia đình có 10 người dương tính với Covid-19). Truy vết, bệnh nhân L.M.L được đưa đi cách ly tập trung tại Trường chính trị Cà Mau. Sau đó, có người ở chung phòng dương tính với Covid-19 nên bệnh nhân kéo dài thời gian cách ly tập trung.
Bệnh nhân L.Đ.K (27 tuổi) có địa chỉ tại khóm 3, P. 4, TP.Cà Mau, là hàng xóm của gia đình bệnh nhân D.Q. L (thợ hớt tóc). Đến nay, gia đình ông L.Đ.K đã có 5 người dương tính với Covid-19.
Bệnh nhân Đ.Q.S (86 tuổi) và bệnh nhân N.T.U (85 tuổi) cùng ngụ khóm 2, P.4, TP.Cà Mau. 2 bệnh nhân này, là cha và mẹ sống cùng nhà 2 bệnh nhân Đ.Q.T và Đ.K.H. Bệnh nhân Đ.QT là F1 của ông D.Q.L (thợ hớt tóc trên) nên đưa được cách ly tập trung sau đó về nhà cách ly y tế thêm 14 ngày tại hộ gia đình, đến ngày 8.9, ông Đ.Q.T. và bà Đ.K.H có kết quả dương tính. Do ông Đ.Q.S và bà N.T.U không có người chăm sóc nên chuyển cùng 2 con về Bệnh viện dã chiến số 2.
Hiện tại, các cơ quan chức năng Cà Mau đã đưa 17 ca bệnh trên về các bệnh viện điều trị. Trường hợp F1, F2, F3 đang truy vết và thực hiện cách ly y tế phòng, chống Covid-19 theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.