Cà Mau: Hạn khốc liệt, Hòn Chuối sẽ hết nước ngọt dự trữ vào cuối tháng 3

Gia Bách
Gia Bách
21/03/2020 20:48 GMT+7

Nước ngọt dự trữ ở đảo Hòn Chuối ( (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) sẽ hết vào ngày 31.3 tới.

Ngày 21.3, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này vừa có văn bản đề nghị Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 hỗ trợ nước ngọt cho đảo Hòn Chuối và vận chuyển nước ra đảo Hòn Chuối để hỗ trợ người dân đang rất khó khăn về nước sinh hoạt.
Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đang có chương trình hỗ trợ nước ngọt cho bà con vùng hạn, mặn. Mặc khác với điều kiện hoạt động trên biển của lực lượng Cảnh sát biển, việc vận chuyển nước ngọt hỗ trợ cho người dân sẽ dễ dàng hơn.
50 hộ dân sống trên đảo Hòn Chuối không có nguồn nước ngọt tại chỗ và điều kiện địa lý tách biệt với đất liền, cộng với khó khăn về phương tiện đi lại nên người dân khó tiếp cận các nguồn hỗ trợ, cứu trợ.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt của các lực lượng đóng quân và hộ dân trên đảo đang thiếu nước trầm trọng, lượng nước mưa dự trữ ước tính sử dụng đến ngày 31.3 sẽ hết. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ kinh phí để thuê phương tiện chở nước ngọt từ TT.Sông Đốc ra đảo Hòn Chuối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.