Cả nhà nguy kịch, con tử vong ở Phú Quốc: Bác tin đồn do ăn cá nóc

20/05/2019 13:14 GMT+7

Liên quan đến cả nhà ở xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) nguy kịch, một bé trai tử vong; Phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết kiểm tra các mẫu thức ăn, không hề có cá nóc như dư luận đồn thổi.

Theo đó, TS.BS Hà Văn Phúc (Phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang) cho hay có nhiều dấu hiệu khá rõ ràng để có thể khẳng định khả năng gia đình này gặp nạn do ngạt khí CO2 là cao nhất.

Bác sĩ Phúc giải thích thêm, theo thông tin của Trung tâm y tế Phú Quốc, tại bữa ăn của gia đình anh Nguyễn Văn Bình chỉ có 2 loại thực phẩm là cá lưỡi trâu, cá ba thú. Bữa ăn còn có những người khác (ngoài gia đình) ăn chung nhưng những người đó hoàn toàn bình thường, chỉ có gia đình anh Bình gặp nạn.

Ngoài ra, gia đình anh Bình vừa mua mát phát điện, chạy máy điện trong nhà và đóng cửa lại nên khả năng bị ngạt khí CO2 là khá cao. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp xảy ra trong địa bàn tỉnh Kiên Giang và đã có người tử vong.

“Lúc đầu chạy máy thì không có gì đâu, nhưng khi thải khói ra, khói không thoát được ra ngoài mà dần dần tích tụ trong nhà, khi mình ngủ thì bị ngộ độc mình không hay”, bác sĩ Phúc nói. Ngoài ra theo ông Phúc, qua điều tra và dịch tể học thì nghĩ nhiều đến nguyên nhân này chứ không còn nguyên nhân nào khác. 

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.5, hàng xóm thấy nhà ông Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, ngụ xã Thổ Châu, H.Phú Quốc, Kiên Giang) không thức dậy nên đập cửa xông vào thì thấy bé trai Nguyễn Trường Yên (10 tuổi, con út) đã tử vong, ông Bình và vợ là bà Trang cùng Khang (15 tuổi, con lớn ông Bình) nằm hôn mê. Cả 3 người được đi cấp cứu.

Hiện, ông Bình đã tỉnh và sức khỏe dần hồi phục. Riêng cháu Khang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, bà Trang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.