Cả nước có hơn 62.000 người đăng ký hiến tạng

Liên Châu
Liên Châu
12/12/2022 14:50 GMT+7

Chiều 11.12, Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải (ở Hà Nội) và ông Đào Đức Lợi (ở Bắc Ninh ), đây là hai người chết não hiến tạng cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 người.

Dịp này, Trường ĐH Y Hà Nội và Trung tâm điều phối mô tạng quốc gia cũng phát động phong trào hiến tặng mô, tạng.

Theo Trung tâm điều phối mô tạng quốc gia, đến tháng 12 năm nay có hơn 62.000 người đăng ký hiến mô tạng trong cả nước; hơn 7.000 ca ghép tạng đã được thực hiện cho các bệnh nhân. Các ca ghép tạng chủ yếu từ người hiến sống nhưng số người hiến tạng từ người hiến chết não tăng lên. Hiện có hơn 100 người tình nguyện hiến tạng sau khi qua đời do chết não. Các năm trước trung bình mỗi năm 3 - 5 ca hiến tạng từ người chết não, riêng năm 2022 đã có hơn 10 người.

Trung tâm điều phối mô tạng quốc gia đang xây dựng mạng lưới tuyên truyền, vận động tại các bệnh viện mạnh hơn nữa, tiếp cận với các ca chết não và gia đình, để có thể thực hiện được tâm nguyện của những người, gia đình có người thân không may bị chết não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.